28/08/2017 11:15 GMT+7

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games

TTO
TTO

TTO - Chiều 28-8, lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games cử tạ hạng cân 62kg với tổng cử là 307kg. Đây là chiếc HCV thứ 55 của TTVN tại SEA Games 29.

Trịnh Văn Vinh ở phần thi chung kết cử tạ hạng cân 62kg nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Niềm vui của Vinh sau khi nâng thành công mức tạ 172kg để đoạt HCV - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trịnh Văn Vinh và chiếc HCV cử tạ hạng cân 62kg - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở nội dung cử giật, Trịnh Văn Vinh đạt thành tích 135kg, kém 5kg so với nhà đương kim vô địch Eko Irawan (Indonesia). Bất lợi này buộc Vinh phải hết sức nỗ lực trong phần thi cử đẩy để nuôi hi vọng đoạt HCV.

Sang nội dung cử đẩy, Vinh đăng ký mức khởi điểm là 162kg, bằng với mức cử của Irawan và cả đều vượt qua ngay lần cử đầu tiên. Sau đó, ở lần cử thứ 2, Irawan nâng mức tạ lên 166kg và tiếp tục vượt qua. Nhưng ở lần nâng cuối, Irawan lại thất bại ở mức tạ 169kg.

Trong khi đó Vinh quyết định mạo hiểm đăng ký mức tạ 172kg ở lần cử thứ 2. Nếu vượt qua mức tạ này, Vinh sẽ vượt mặt Irawan để đoạt HCV. Và Vinh đã xuất sắc nâng thành công mức tạ nói trên để đoạt HCV với tổng cử 307kg, nhiều hơn Irawan 1kg và thiết lập kỷ lục SEA Games mới (kỷ lục cũ là 304kg do Irawan lập tại SEA Games 2013).

Trước đó, ở hạng cân 56kg, lực sĩ Thạch Kim Tuấn cũng đã đoạt HCV với tổng cử 256 kg.

Thạch Kim Tuấn nhận HCV cử tạ hạng cân 56kg - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Thạch Kim Tuấn ở nội dung cử giật - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn đăng ký mức khởi điểm là 120kg (cao nhất) và anh đã thành công ngay ở lần đầu tiên. Ở nâng thứ hai, Kim Tuấn nâng mức tạ lên 125kg nhưng không thành công, rồi sau đó tiếp tục nâng mức tạ lên 130kg ở lần cuối nhưng vẫn thất bại.

Kết thúc nội dung cử giật, Kim Tuấn dẫn đầu với 120kg, nhiều hơn VĐV Indonesia Surahmat Suwoto 1kg.

Sang phần thi cử đẩy, Kim Tuấn và VĐV Indonesia Surahmat Suwoto cạnh tranh quyết liệt với nhau. Tuy nhiên, Kim Tuấn một lần nữa vượt qua Surahmat Suwoto khi nâng thành công mức tạ 149kg, nhiều hơn VĐV Indonesia 1kg (nội dung cử đẩy).

Chung cuộc, Kim Tuấn đoạt HCV với tổng cử 269kg, hơn VĐV đoạt HCB Surahmat Suwoto 2kg. Giành HCĐ là VĐV Thái Lan Witoon với 159kg. 

Thể dục nghệ thuật

Các thành viên đội tuyển thể dục nghệ thuật nữ nhận HCB. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tuyển thể dục nghệ thuật nữ VN đoạt HCB nội dung biểu diễn đồng đội. Theo bà Nguyễn Kim Lan, Phó vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1 thì đây là thành tích cao nhất của bộ môn thể dục nghệ thuật VN trên đấu trường SEA Games từ trước đến nay.

Taekwondo

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền để thua VĐV Thái Lan 13-18 ở chung kết taekwondo hạng cân 46kg nữ, nhận HCB.

Ở chung kết hạng cân 54kg nam sau đó, võ sĩ Võ Quốc Hưng cũng thi đấu không thành công khi để thua võ sĩ Ramnarong (Thái Lan) 6-18, nhận HCB. 

Cầu lông

Nỗi thất vọng của Tiến Minh sau khi để thua Jonatan Christie ở bán kết. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Niềm hi vọng số 1 của cầu lông VN, Nguyễn Tiến Minh đã để thua VĐV Indoneisa Jonatan Christie 0-2 (11-21, 16-21) ở bán kết đơn nam.

Trước đó ở nội dung đôi nữ, Đinh Thị Phương Hồng/Đỗ Thị Hoài cũng đã để thua đôi Thái Lan 0-2 ở bán kết.

Muay:

Duy Nhất (trái) để thua võ sỹ Thái Lan Luangphon ở bán kết hạng cân 54-57 kg. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất đã thua đối thủ người Thái Lan Thachtana Luangphon 27-30 ở bán kết hạng cân 54-57 kg. Đây có thể là bất ngờ bởi Nguyễn Trần Duy Nhất đang là đương kim vô địch thế giới ở hạng cân này.

Ở hạng cân 63,5 kg nam, VĐV Võ Văn Đài thua đối thủ Thái Lan Chonlawit Preedasak 27-30 ở bán kết hạng, nhận HCĐ.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên