07/04/2013 06:30 GMT+7

Cấp giấy chứng nhận chậm do cán bộ nhũng nhiễu

D.N.HÀ - C.MAI
D.N.HÀ - C.MAI

TT - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận) để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm năm 2013 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Đó là một trong những nội dung của chỉ thị về việc cấp giấy chứng nhận do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Thủ tướng Chính phủ nhận định việc cấp giấy chứng nhận ở các địa phương còn tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu, thủ tục phức tạp, kéo dài thời gian, quy định pháp luật chưa phù hợp thực tế nên không khuyến khích người dân làm giấy chủ quyền.

Bên cạnh đó, còn tình trạng cán bộ các cấp cấp giấy chứng nhận không đúng quy định, làm chậm hoặc lúng túng do hạn chế về kiến thức pháp luật đất đai. UBND cấp tỉnh của một số địa phương thiếu quyết tâm, chưa thật sự tập trung chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận.

D.N.HÀ - C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên