Tag: cấp điện Côn Đảo

Dự án 2.526 tỉ đồng kéo điện ra Côn Đảo được Quốc hội cấp cho EVN sẽ thế nào?

Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sử dụng hơn 2.500 tỉ đồng kéo điện cho Côn Đảo.

Kéo điện lưới quốc gia cho Côn Đảo, đại biểu vẫn băn khoăn sao không làm điện gió?

Ngày 16-1, nhiều đại biểu đã bày tỏ băn khoăn về đề xuất phân bổ vốn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo.

Vì sao phải bố trí hơn 2.526 tỉ đồng ngân sách để kéo điện lưới quốc gia ra Côn Đảo?

Ủy ban Tài chính Ngân sách thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sử dụng vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo như đề xuất của Chính phủ.

Chính phủ duyệt dự án kéo điện bằng cáp ngầm ra Côn Đảo

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được chính thức giao xây dựng dự án kéo cáp ngầm để cấp điện ra huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

EVN vẫn đề xuất cấp điện cho Côn Đảo bằng cáp ngầm vượt biển

Đề xuất mới nhất của EVN không thay đổi so với kiến nghị đưa ra trước đó, mặc dù Bộ Công Thương đã yêu cầu tập đoàn này đánh giá lại toàn bộ nhu cầu phụ tải điện của huyện Côn Đảo, các phương án cấp điện nhằm đảm bảo tính khả thi nhất.

Đầu tư điện gió ngoài khơi ở Côn Đảo hơn 6.000 đồng/kWh, vì sao ưu tiên chọn kéo cáp ngầm?

TTO - Theo EVN, mỗi kWh điện gió được đầu tư có giá thành lên tới 6.016 đồng thì phương án đầu tư cấp điện từ lưới điện quốc gia bằng tuyến cáp ngầm vượt biển có giá thành điện năng sẽ là 2.142 đồng/kWh.

Đầu tư 4.950 tỉ đồng cáp ngầm kéo điện ra Côn Đảo, các bộ ngành, địa phương lưu ý gì?

TTO - Nhiều bộ ngành và địa phương đồng ý với phương án cấp điện cho Côn Đảo bằng hình thức kéo cáp ngầm với số vốn trên 4.950 tỉ đồng, song khuyến nghị cần đánh giá kỹ lưỡng tác động môi trường và kinh tế - xã hội.