17/11/2025 08:15 GMT+7

Cấp đất, dựng nhà mới cho dân vùng tâm bão trước Tết

Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương quy hoạch, tổ chức cấp đất để tái định cư cho hàng ngàn hộ dân bị sập nhà trong bão số 13. Mục tiêu đặt ra là phải có nhà mới cho bà con kịp đón Tết Nguyên đán 2026.

Cấp đất, dựng nhà mới cho dân vùng tâm bão trước Tết - Ảnh 1.

Nhà bị sập trong bão, gia đình chị Phạm Thị Hồng (36 tuổi), trú thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, gượng dậy vay vốn xây lại nhà mới trên nền đất được chính quyền cấp cho dân làng biển tái định cư Ảnh: TẤN LỰC

Trong đợt này, những khu dân cư ven biển bị ảnh hưởng bởi triều cường, ngập lụt, rủi ro cao về thiên tai cũng được di dời đến nơi an toàn.

Sóng biển nuốt gọn những ngôi làng sát biển

Những ngày sau bão số 13, chính quyền xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai) chạy đua với thời gian để rà soát các hộ dân bị sập nhà do bão và các khu triều cường ven biển. Xã này đã chuẩn bị tới 4 khu tái định cư phòng chống thiên tai cho hàng trăm hộ dân, đưa bà con ra khỏi những ngôi làng sát biển. Qua rà soát, địa phương cần hơn 500 lô đất để đưa dân tới nơi ở mới.

Ông Trần Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông, cho hay các khu tái định cư nằm tại khu vực xã Mỹ Thọ, Mỹ An và Mỹ Thắng cũ. Những năm qua, xã này đã bố trí đất cho các hộ dân ven biển tới khu tái định cư, nhiều người đã dời vào ở. Nhưng vẫn còn nhiều hộ nhận đất xong để đó, ở lại nơi cũ vì điều kiện khó khăn chưa thể xây nhà hoặc ở gần biển thuận tiện cho việc chài lưới. 

Tuy nhiên, sau khi cơn bão số 13 quét qua, các làng biển này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bị sóng biển đánh sập nhà, triều cường xâm thực... Do đó tỉnh đã chỉ đạo xã phải rà soát, đưa toàn bộ bà con những nơi này đến khu tái định cư.

Tại làng biển thôn Xuân Thạnh, căn nhà của gia đình bà Trần Thị Ly (44 tuổi) bị sóng đánh hở hàm ếch, giật sập khu nhà vệ sinh và một phần sân. Lo ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào, vợ chồng bà Ly đưa cô con gái tật nguyền sang ở nhờ nhà hàng xóm. 

Bà Ly bảo sống tại gành biển này từ nhỏ tới nay chưa bao giờ thấy sóng đánh thẳng vào nhà như trận bão vừa rồi. Mấy năm trước, gia đình bà được chính quyền cấp đất tái định cư nhưng do con bị tai nạn nặng, cần tiền điều trị đành phải bán đất. Mong muốn của gia đình lúc này là được chính quyền xem xét hỗ trợ chỗ ở.

Ông Thông cho hay với hộ bà Ly, xã đã báo cáo tỉnh xin ý kiến chỉ đạo với quan điểm tạo điều kiện cấp đất để gia đình bà sớm có nơi ở an toàn. Đối với các hộ khác bị sập nhà tại gành biển thôn Xuân Thạnh trong bão, xã đã chuẩn bị đất cho dân tới nhận.

Chỉ định thầu, xây nhanh nhà tái định cư cho dân

Còn ở khu dân cư chân cầu Đề Gi, thôn An Quang Nam (xã Đề Gi), nhà của 27 hộ dân nơi này đa số đã bị san phẳng, có nhà bị sóng đánh mất dấu nền móng. Đứng trước ngôi nhà chỉ còn bộ khung nứt nẻ, bà Nguyễn Thị Tuấn (66 tuổi) khóc cạn nước mắt. Không riêng vợ chồng bà, căn nhà của người con trai bên cạnh cũng bị sóng biển giật sập, dấu vết duy nhất còn lại trên bãi cát là 3 cái bể phốt chôn ngầm đang lộ ra. Gần đó, căn nhà của vợ chồng người em gái cũng tan nát, chỉ còn đống gạch vụn.

Trước tình hình trên, tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị một khu đất cách nơi ở cũ khoảng 1km và khẩn trương làm quy hoạch để bố trí đất ở cho dân. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay trước đây khu vực này được quy hoạch làm khu đô thị, dự kiến chuẩn bị đưa ra đấu giá. Tuy nhiên, sau thiên tai vừa qua, tỉnh quyết định dành làm nơi bố trí tái định cư cho dân.

Sau chuyến thị sát ngày 13-11 tại khu vực này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh tập trung tối đa nguồn lực tái định cư cho người dân sớm nhất. Cho phép tỉnh áp dụng cơ chế đặc biệt, chỉ định thầu cho nhà thầu có năng lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo bà con vào ở nhà mới trước Tết Nguyên đán. 

Không chỉ tại xã Đề Gi, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai phải tái định cư toàn bộ các khu dân cư sát biển, có nguy cơ triều cường, ngập lụt đến nơi an toàn. Đồng thời, sau khi tái định cư, giải phóng mặt bằng các bãi biển để kêu gọi đầu tư, phát triển thương mại - dịch vụ, tạo việc làm và sinh kế cho dân địa phương, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Hỗ trợ mỗi nhà bị sập 60 triệu đồng, giúp đỡ ngày công

Theo thống kê, bão số 13 làm hơn 1.000 căn nhà tại tỉnh Gia Lai bị sập hoàn toàn, khoảng 50.000 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho hay tỉnh quyết định sẽ hỗ trợ mỗi nhà bị sập 60 triệu đồng, nhà bị tốc mái 2 triệu đồng. Đồng thời vận động thêm nguồn lực hỗ trợ từ xã hội và chỉ đạo các đơn vị công an, quân đội, Đoàn thanh niên giúp đỡ ngày công lao động để người dân dựng lại nhà mới.

Cấp đất, dựng nhà mới cho dân vùng tâm bão trước Tết - Ảnh 2.Thăm vùng tâm bão số 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo xây lại nhà cho dân

Thăm bà con bị sập nhà, tốc mái trong bão số 13 tại xã Đề Gi (Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai), Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động trước những mất mát của người dân và động viên mọi người đoàn kết vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất