09/01/2015 10:04 GMT+7

​Cấp cứu xuất huyết mũi kháng trị bằng kỹ thuật nút mạch

TÙNG VÂN
TÙNG VÂN

TT - Lần đầu tiên, Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế áp dụng kỹ thuật nút mạch để điều trị thành công cho bệnh nhân bị xuất huyết mũi kháng trị.

Ngày 8-1, GS.TS Huỳnh Văn Minh, phó giám đốc Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế, cho biết thông tin trên.

Trước đó, vào ngày 26-12-2014, một bệnh nhân nam 20 tuổi, quê ở Quảng Trị, nhập viện trong tình trạng chảy máu mũi không kiểm soát được. Các bác sĩ ở khoa tai mũi họng cầm máu nhiều lần nhưng máu mũi vẫn chảy ồ ạt.

Bệnh nhân được chuyển qua đơn vị can thiệp mạch máu (DSA) của bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã quyết định sử dụng kỹ thuật nút mạch và bệnh nhân đã hết chảy máu. Đến ngày 31-12-2014, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy đi lại bình thường, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

TS Nguyễn Đình Toàn, chủ trì êkip thực hiện, cho biết kỹ thuật nút mạch (dùng keo hoặc các hạt PVA để làm tắc mạch) là phương pháp can thiệp rất hữu hiệu trong những trường hợp cấp cứu chảy máu, đặc biệt là trong trường hợp chảy máu mũi không kiểm soát được, ho ra máu, chảy máu do dị dạng mạch máu não, tắc mạch các khối u (u gan, u xơ tử cung).

Kỹ thuật này tương đối khó thực hiện trong trường hợp chảy máu mũi vì vị trí chảy máu thường ở cách nhánh động mạch nhỏ khá xa.

Do đó, phải chọn lọc kỹ vị trí nút mạch để tránh các biến chứng như tắc các động mạch thuộc hệ cảnh trong, do hạt PVA trôi qua các nhánh động mạch thông nối. 

TÙNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên