05/06/2014 01:29 GMT+7

Cấp cứu nhiều trẻ đuối nước, rắn cắn dịp hè

T.LŨY
T.LŨY

TT - Bác sĩ Hà Anh Tuấn - trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - cho hay mới hai tuần đầu kỳ nghỉ hè, các bác sĩ của khoa đã liên tiếp cấp cứu trẻ bị tai nạn.

Chết đuối cạn ở trẻ

Trong đó, ngày 4-6 tiếp nhận cấp cứu trường hợp em H.H.S. (11 tuổi, ở TP.HCM) về Cần Thơ nghỉ hè, đi tắm sông và bị ngạt nước. Em được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngạt nước khá nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy. Hiện sức khỏe của em đã khá hơn, tuy nhiên tổn thương phổi vẫn còn nên tiếp tục điều trị. Một bệnh nhi khác bị rắn lục đuôi đỏ cắn vừa được cấp cứu ngày 3-6 là em C.K.D. (13 tuổi, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Em D. bị rắn bò lên chân và cắn khi đi ra vườn. Sau khi được truyền huyết thanh kháng nọc rắn, em D. đã qua cơn nguy hiểm.

Bác sĩ Tuấn cảnh báo ở khu vực sông nước như ĐBSCL, các tai nạn đuối nước, rắn cắn... thường xảy ra nhiều trong kỳ nghỉ hè. Vì vậy các hoạt động vui chơi hè của trẻ cần sự giám sát của người lớn để kịp thời ứng cứu khi sự cố xảy ra.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên