15/09/2014 16:04 GMT+7

Cấp cứu lính hải quân đảo Thổ Châu bằng trực  thăng

GIANG SƠN
GIANG SƠN

TTO - Trung úy Lê Xuân Tùng (37 tuổi), công tác tại Trạm ra đa 610- 551 - vùng 5 Hải quân đóng trên đảo Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM.

Chiếc Mi 171 đáp xuống đảo Thổ Châu đưa Trung úy Lê Xuân Tùng vào bệnh viện quân y 175 cấp cứu - Ảnh: Giang Sơn 

​Ngày 15-9 đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Thủy, chủ nhiệm Quân y vùng 5 Hải quân cho biết, hiện sức khỏe trung úy Tùng đang diễn biến phức tạp. Từ 23g đêm 14-9 trung úy Tùng đã phải thở bằng máy.

Trước đó, trưa 13-9, Bộ Quốc phòng đã điều một trực thăng MI 171 thuộc Quân chủng Phòng không không quân ra đảo Thổ Châu đưa trung úy Tùng vào đất liền cấp cứu.

Trung úy Tùng được đưa vào Trạm xá quân dân y Trung đoàn 152 QK 9 lúc 8g sáng 12-9 trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ra thức ăn, đi tiêu nhiều và phân rất lỏng. Bệnh nhân có biểu hiện sốc mạch, chuẩn đoán bị ngộ độc thức ăn.

Sau khi tiếp nhận các y, bác sĩ bệnh xá đã cấp cứu chống sốc, bù nước điện giải... nhưng vẫn rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không được đưa vào tuyến sau cấp cứu kịp thời.

Đến chiều 13-9, sau khi được đưa vào khoa hồi sức tích cực Bệnh viện quân y 175 cấp cứu, sức khỏe trung úy Tùng đã tạm ổn định. Tuy nhiên, từ 23g đêm qua sức khỏe của trung úy Tùng diễn biến xấu phải thở bằng máy.                  

GIANG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên