16/07/2012 07:13 GMT+7

Cấp cứu 115 Đà Nẵng "chê" trụ sở mới

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Trung tâm cấp cứu 115 (Sở Y tế Đà Nẵng) vừa có tờ trình gửi Thành ủy Đà Nẵng về việc xin bố trí một cơ sở cấp cứu tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân là do Trung tâm 115 mới dời đến phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) vừa xa trung tâm (5-7km), lại có đường sắt Bắc - Nam chắn ngang đường, tình trạng kẹt xe, ách tắc giao thông thường xuyên nên không thuận tiện cho công tác cấp cứu.

Theo báo cáo của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng về tình hình cấp cứu năm tháng đầu năm tại ba quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, trước khi dời trạm tổng số ca là 1.350, nhưng sau khi dời trạm chỉ có 125 ca. Thời gian tiếp cận bệnh trước khi dời trung tâm chỉ 5-7 phút, còn sau khi dời trạm lên đến 15-20 phút. Có khi gặp tàu hỏa phải chờ 25 phút.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên