30/04/2021 17:50 GMT+7

Cao tốc xả trạm, đường sá đầu TP.HCM 'thở phào' thông thoáng trở lại

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Chiều 30-4, sau khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xả trạm, tình hình giao thông tại đây và các tuyến đường lân cận đã thông thoáng trở lại.

Chiều 30-4, tình hình giao thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ổn định, thông thoáng xe cộ - Video: CHÂU TUẤN

Khoảng 15h30 ngày 30-4, Tuổi Trẻ Online ghi nhận đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến lân cận như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã thông thoáng trở lại. Xe lưu thông bình thường vào cao tốc, không còn ùn ứ như buổi sáng.

Gần đó, ngay ngã tư Mai Chí Thọ - Lương Định Của, Đội cảnh sát giao thông Cát Lái vẫn túc trực để giám sát, sẵn sàng điều tiết giao thông. 

Chị Nguyễn Hà An - người đi đường - cho biết gia đình chị đi Vũng Tàu nghỉ lễ từ 10h30 sáng nhưng bị kẹt ở đoạn đường dẫn vào cao tốc hơn một tiếng đồng hồ. 

"Tại trạm thu phí Long Phước, dòng xe kẹt cứng kéo dài cả kilômet. Đến gần 12h, trạm này được xả, xe cộ mới thoát ra được", chị Hà An kể.

Theo lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông Cát Lái, từ 11-12h dòng xe bắt đầu được giải tỏa, di chuyển dần vào cao tốc. Đến 14h39, đường thông thoáng.

Cao tốc xả trạm, đường sá đầu TP.HCM thở phào thông thoáng trở lại - Ảnh 2.

Xe cộ đi lại bình thường tại đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trước đó, vào buổi sáng, khu vực này kẹt cứng. Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông về các hướng để giảm bớt áp lực cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Một cán bộ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết chiều cùng ngày cao tốc đã hết ùn ứ, giao thông ổn định trở lại.

Theo vị này, sáng nay, trước tình hình ùn ứ trên cao tốc, đơn vị cùng Cục Cảnh sát giao thông phối hợp điều tiết xe, đóng đường để hạn chế xe cộ dồn ứ.

Có thời điểm lưu lượng quá đông, đơn vị cũng xả trạm cho xe lưu thông. Khi giao thông ổn định, việc vận hành trở lại bình thường.

Trong khi đó, nhiều người dân trực tiếp đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết mặc dù các xe qua trạm Long Phước (đầu vào cao tốc ở TP.HCM) được xả trạm, nhưng đến trạm Dầu Giây (đầu ra tỉnh Đồng Nai) vẫn thu phí khiến dòng xe có dấu hiệu ùn tại đây.

Cao tốc xả trạm, đường sá đầu TP.HCM thở phào thông thoáng trở lại - Ảnh 3.

Nhân viên cao tốc ra điều tiết xe cộ - Ảnh: NGỌC ANH

Cao tốc xả trạm, đường sá đầu TP.HCM thở phào thông thoáng trở lại - Ảnh 4.

Trạm thu phí An Phú (đầu ra TP.HCM) xả trạm, nhưng đến trạm Dầu Giây lại thu phí gây kẹt xe ở đầu này (ảnh chụp lúc 12h49 ngày 30-4) - Ảnh: V.LAM

Đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành bị lập biên bản phạt do không xả trạm gây kẹt xe Đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành bị lập biên bản phạt do không xả trạm gây kẹt xe

TTO - Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi để xảy ra ùn tắc kéo dài tại trạm thu phí trên cao tốc trong sáng 30-4.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên