10/02/2014 09:49 GMT+7

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: Mỗi ngày 1 sự cố xe hư

N.ẨN
N.ẨN

TT - Ngày 9-2, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (gọi tắt là VEC - chủ đầu tư dự án) cho biết sau hơn một tháng thông xe (từ ngày 3-1 đến 6-2-2014) đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.HCM - Đồng Nai) đã xảy ra 39 sự cố ôtô.

Ôtô đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng vọt Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phát huy hiệu quả

Trong đó có 14 vụ nổ vỏ xe, 25 vụ xe hư hỏng (chủ yếu chết máy), chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Như vậy, số sự cố ở đường cao tốc trên thấp hơn rất nhiều so với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (TP.HCM - Long An - Tiền Giang) bình quân 19 sự cố xe/ngày. Nhiều chủ xe cho biết mặt đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây không bị nhám nên chạy xe êm hơn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương có mặt đường nhựa rất nhám gây tiếng ồn trong xe rất lớn.

Số lượng ôtô đi đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngày 3-1 với 7.300 xe, đến ngày 5-2 tăng lên 16.435 xe do người dân từ TP.HCM du xuân ở biển Vũng Tàu được rút ngắn một giờ so với đi xa lộ Hà Nội - quốc lộ 51. VEC cho biết bình quân có khoảng 10.000 ôtô/ngày đi vào đường cao tốc này và hiện nay tuyến đường chưa cho xe tải trên 10 tấn lưu thông.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên