21/01/2024 13:47 GMT+7

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: 9km ở Đồng Nai chưa làm xong

A LỘC
và 1 tác giả khác

Hơn 8 tháng sau khi thông xe, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vẫn còn khoảng 9km đường dẫn cầu vượt và đường gom chưa làm xong.

Còn khoảng 9km đường dẫn cầu vượt và đường gom dân sinh trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai chưa làm xong - Ảnh: A LỘC

Còn khoảng 9km đường dẫn cầu vượt và đường gom dân sinh trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai chưa làm xong - Ảnh: A LỘC

Ngày 21-1, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cho hay tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn khoảng 9km đường dẫn các đầu cầu vượt và đường gom dân sinh chưa làm xong.

Trong đó, có 7km là đường gom dân sinh. Khoảng 2km là phần đường dẫn các đầu cầu vượt trên tuyến.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua huyện Cẩm Mỹ hiện có 4 cầu vượt chưa hoàn thành xây dựng phần đường dẫn hai đầu cầu.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải, chủ đầu tư dự án), đối với phần đường dẫn của 4 cầu vượt dài khoảng 2km, ban đang đôn đốc các nhà thầu sớm hoàn thành thi công xây dựng.

Các đường gom dân sinh dài khoảng 7km là những đoạn mới được địa phương kiến nghị bổ sung. Chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế để sớm bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng cho địa phương.

Theo dự kiến, trong tháng 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công sau khi nhận mặt bằng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có 68 cây cầu

Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài khoảng 99km, trong đó đoạn đi qua Đồng Nai dài khoảng 51km. Dự án được khởi công xây dựng vào cuối tháng 9-2020, cuối tháng 4-2023 được thông xe và đưa vào khai thác tuyến chính.

Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông có chiều dài 99km đi qua Bình Thuận và Đồng Nai. Trong đó, đoạn đi qua Đồng Nai dài 51,5km.

Theo thiết kế, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp với tốc độ 120km/h. Toàn tuyến có 68 cây cầu, với 18 cầu trên đường cao tốc, 40 cầu vượt trực thông với đường cao tốc, 10 cầu trong nút giao liên thông.

Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khởi công vào tháng 9-2020 và thông xe kỹ thuật vào ngày 29-4-2023. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án hơn 18.100 tỉ đồng.

Vì sao chậm khắc phục tình trạng ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây?Vì sao chậm khắc phục tình trạng ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây?

Sau khi bị lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì chậm trễ về xử lý tình trạng ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Ban quản lý dự án Thăng Long đã lên tiếng giải thích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên