
Mùa xuân ở Lao Xa - Ảnh: NAM TRẦN
Dù xuân, hạ, thu, đông… mùa nào cũng vậy, Hà Giang luôn ấm áp, chân tình. Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ khiến bất cứ ai lần đầu đến Hà Giang cũng phải ngỡ ngàng, nơi đây còn có những nét văn hóa lâu đời, đậm đà làm say lòng du khách.
Làm du lịch từ chất liệu văn hóa
Từ vùng đất chỉ biết đến bởi dân phượt, ưa mạo hiểm… những năm gần đây cái tên Hà Giang đã trở thành địa chỉ nhất định phải đến trên bản đồ du lịch Việt Nam của nhiều du khách trong nước và quốc tế.
Dần dà du khách không chỉ đến để chinh phục một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam - Mã Pì Lèng, chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn, mà còn đi tìm bản sắc các dân tộc sống trên đá.

Ngôi nhà cổ ở Lao Xa sáng đèn đón khách du lịch - Ảnh: NAM TRẦN
Trong những bản làng cổ hàng ngàn đời ở Đồng Văn, Lao Xa và Lô Lô Chải là hai ngôi làng được biết đến nhiều nhất.
Từ công việc lên nương lên rẫy, ăn đời sống kiếp trên đá… bà con địa phương đã dần dà bắt tay vào làm du lịch. Những đứa trẻ sinh ra trên đá, lớn lên trên đá… đi xa quê học cái chữ cũng quay về làm homestay tại bản làng.
Ở Lao Xa, không du khách nào không biết đến ngôi nhà cổ hơn 70 năm tuổi của gia đình anh Vừ Mí Hồng - chàng trai trẻ quyết quay về quê hương lan tỏa văn hóa truyền thống của người Mông.
Anh Hồng là người đầu tiên mở homestay ở bản với tên nhà cổ Lao Xa. Đó là ngôi nhà trình tường lợp mái ngói âm dương, bao quanh bởi bức tường đá đặc trưng của người Mông ở Hà Giang.

Các mô hình homestay ở Hà Giang là nguyên bản, nơi du khách được trải nghiệm cuộc sống cùng người dân bản địa - Ảnh: NAM TRẦN
Tốt nghiệp đại học, chàng trai người Mông về bản tay ngang rẽ sang làm du lịch. Khó ở đâu gỡ ở đấy, anh Hồng tự học tiếng Anh, học cách đón khách… chỉ với mong muốn đưa cái hay, cái đẹp của dân tộc mình như điệu khèn, bài sáo… đến với du khách gần xa.
Những bạn trẻ như anh Hồng đang ngày ngày thay đổi cách làm du lịch ở cao nguyên đá, vừa làm du lịch vừa gìn giữ hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.

Đá gắn liền với mọi sinh hoạt của người dân trên cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh: NAM TRẦN
Lấy du lịch để bảo tồn văn hóa
"Lấy văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch để bảo tồn, phát triển văn hóa", chủ trương ấy đã giúp ngành du lịch Hà Giang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.
Năm 2023, Hà Giang đã được vinh danh là "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á". Năm 2024, nơi đây tiếp tục được vinh danh là "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á", và năm nay Hà Giang tiếp tục được đề cử ở hạng mục này.
Theo ông Bùi Xuân Đăng - tổng quản lý khách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang - khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Hà Giang, việc Hà Giang được vinh danh là Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á năm 2024 là một cột mốc đầy tự hào, góp phần đưa hình ảnh Hà Giang lan tỏa mạnh mẽ ra toàn cầu.
"Danh hiệu này không chỉ nâng cao vị thế của Hà Giang trên bản đồ du lịch quốc tế, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy làn sóng đầu tư, kích cầu du lịch và thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế", ông Đăng chia sẻ.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hà Giang đã đón trên 1,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 300.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt trên 4.600 tỉ đồng.
Hiện du khách có thể bình chọn cho Hà Giang tại hạng mục Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á năm 2025 tại cổng bình chọn của Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards lần thứ 32.
Thời gian bình chọn đến hết ngày 31-8.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận