Cạnh tranh chính trị ở Nga

MINH TRUNG
MINH TRUNG

TT - Hai nhân vật chính trị quyền lực ở nước Nga đã lần lượt công khai các quan điểm của mình. Ngày 12-5, Tổng thống Dmitry Medvedev, trong buổi gặp gỡ nhân viên Đài phát thanh và truyền hình quốc gia tại Matxcơva, đã tuyên bố sự cạnh tranh là điều cần thiết cho sự ổn định chính trị của nước này.

4KMX9nyP.jpgPhóng to

Thủ tướng Vladimir Putin (giữa) trong cuộc gặp với đại diện các tổ chức chuẩn bị thành lập Mặt trận Dân tộc - Ảnh: AFP

Ông cũng không quên đề cập sự kiện mà nhiều người dân đang rất quan tâm mấy ngày qua là việc Thủ tướng Vladimir Putin tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc. “Việc thành lập đó phù hợp trong khuôn khổ luật bầu cử - ông nhấn mạnh - Nếu mọi người nghĩ rằng mọi sự phải đi theo một kịch bản định sẵn thì hệ thống chính trị của chúng ta sẽ chẳng có tương lai”.

Như vậy mọi việc cũng đã rõ, vì vài giờ trước đó trong cuộc gặp với Tổng thống Medvedev, Thủ tướng Putin, cũng là chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, đã cho biết ý định về việc thành lập Mặt trận Dân tộc và tổng thống đã "ủng hộ hoàn toàn".

Nhưng có vẻ mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trong hội nghị cấp vùng của Đảng Nước Nga thống nhất tại Volgagrad hôm 6-5, ông Putin đã gây bất ngờ khi đưa ra đề nghị thành lập một “mặt trận dân tộc” nhằm tập hợp các nhân vật thân với đảng cầm quyền từ các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ..., mà theo lời ông Putin, “sẽ đại diện cho Đảng Nước Nga thống nhất trong Duma quốc gia, góp phần hình thành nên chính sách của nhà nước”. Nhiều ý kiến dự đoán động thái này có thể là một bước chuẩn bị cho mùa bầu cử sắp tới hoặc có thể là một cuộc cải cách lớn sắp diễn ra tại nước Nga.

Trong khi đó, giới quan sát chính trị nhận định đây là một trong những đòn tấn công quyết định của đảng cầm quyền vào phe đối lập ngay trước thềm bầu cử. Tháng 12 năm nay tại Nga sẽ bắt đầu cuộc bầu cử vào Duma quốc gia, và tháng 3 năm sau sẽ là cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc chiến hiện đã bắt đầu tuy ít ai trông đợi là sẽ có gì bất ngờ. Chính trị gia Valeri Khomyakov đánh giá tuyên bố của ông Putin cũng có thể hiểu như một lời khẳng định ông không loại trừ khả năng sẽ tham gia tái ứng cử vào chức vụ tổng thống năm sau.

Theo một thăm dò của Hãng tin RIA-Novosti, việc thành lập Mặt trận Dân tộc là cần thiết cho đất nước và sẽ được ủng hộ rộng rãi. Chủ tịch tổ chức “Doanh nghiệp toàn nước Nga” Boris Titov tin rằng ý tưởng đoàn kết các lực lượng chính trị và xã hội trong khuôn khổ Mặt trận Dân tộc có thể là chìa khóa giúp tạo ra nhiều công ăn việc làm và làm tăng đáng kể mức lương cho người lao động. “Rất khó để tìm ra những ý tưởng được ủng hộ bởi cả cánh tả lẫn cánh hữu, những người theo chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa yêu nước và cả những người thân phương Tây, nhưng theo tôi, nó có thể rất đơn giản - đó là tạo ra nhiều công ăn việc làm hiệu quả, và điều này sẽ đoàn kết tất cả” - ông Titov nói.

Đồng tình với quan điểm này, chủ tịch Hội Phụ nữ Nga Ekaterina Lakhova nhấn mạnh: “Đối với phụ nữ, điều quan trọng là đất nước được yên ổn để cuộc sống ngày càng được nâng cao, tương lai của con cái và thế hệ sau được đảm bảo".

Tuy nhiên, những người thận trọng vẫn không khỏi nghi ngờ. Các tổ chức mà Đảng Nước Nga thống nhất sẽ liên kết để hình thành Mặt trận Dân tộc về cơ bản chỉ là những tổ chức thân chính phủ, vì lãnh đạo các tổ chức này đã là thành viên của đảng cầm quyền hay thậm chí là đại biểu Duma. Aleksander Kynev, người đứng đầu các chương trình khu vực thuộc Quỹ phát triển chính sách thông tin, phân tích: “Các tổ chức phụ nữ, hội cựu chiến binh và các công đoàn chính thức phần lớn có liên hệ với Đảng Nước Nga thống nhất, còn những ai không cùng chí hướng thì đã đứng ngoài cuộc. Cuối cùng họ chỉ hợp nhất với chính mình”.

MINH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất