19/12/2017 20:11 GMT+7

Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 8 thuyền viên vùng biển động

ĐỨC HIẾU – MẠNH THƯỜNG
ĐỨC HIẾU – MẠNH THƯỜNG

TTO - Tối 19-12, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết đã cứu hộ tàu cá NA 95423 TS bị sự cố trưa cùng ngày tại vùng biển Thanh Hóa và đang đưa tàu vào bờ.

Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 8 thuyền viên vùng biển động - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ tàu CSB 8003 làm dây để tiến hành lai kéo tàu bị nạn về đất liền - Ảnh: MẠNH THƯỜNG

Trước đó, khoảng 12h30 trưa nay, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu NA 95423 TS bị trôi dạt trên khu vực biển cách phía đông đảo Hòn Mê (tỉnh Thanh Hóa) 50 hải lý. 

Trên tàu có 8 thuyền viên, thuyền trưởng là anh Trương Văn Công (30 tuổi, quê xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu , tỉnh Nghệ An).

Ngay sau đó, Bộ tư lệnh đã lệnh cho tàu CSB 8003 đang trực cách khu vực Đông Nam cửa Lạch Giang (tỉnh Nam Định) 15 hải lý khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Đến 15h00 cùng ngày, tàu cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu cá của ngư dân trong thời tiết gió Đông Bắc cấp 5 - cấp 7, biển động mạnh. 

Do điều kiện sóng gió to, tàu CSB 8003 không thể hạ xuồng để chuyển những thuyền viên tàu bị nạn sang được. 

Tuy nhiên, qua sóng bộ đàm, thuyền trưởng Công cho biết sức khỏe của toàn bộ thuyền viên trên tàu đều ổn định, không có trường hợp nào bị nguy hiểm. 

Theo anh Công, đêm 16-9, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực này thì tàu bị hỏng bánh lái, các thuyền viên trên tàu đã tìm mọi cách sửa chữa nhưng không thể khắc phục được sự cố. 

Ngày hôm nay, khi khoang máy của tàu bị nước tràn vào có nguy cơ bị chìm thì thuyền trưởng mới phát tín hiệu cấp cứu.

Đến 16h00, tàu CSB 8003 đã chuyển dây, lai kéo tàu bị nạn vào đất liền. Dự kiến khoảng 1h00 sáng 20-12, hai tàu sẽ về đến cửa Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

ĐỨC HIẾU – MẠNH THƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên