23/12/2015 09:04 GMT+7

Cảnh giác dấu hiệu ngưng tim

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Annals of Internal Medicine)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Annals of Internal Medicine)

TT - Sau khi thống kê trên 840 bệnh nhân trung niên từng trải qua biến cố ngưng tim, các nhà khoa học Mỹ rút ra kết luận có đến 50% bệnh nhân xuất hiện triệu chứng cảnh báo trong vòng một tuần trước lúc xảy ra biến cố.

Theo đó, dấu hiệu sớm có thể là sự kết hợp của một trong số biểu hiện như đau ngực, cảm giác đè ép ngực, thở hụt hơi hoặc các dấu hiệu giống cảm cúm. Đa số dấu hiệu cảnh báo trước là đau ngực ở nam giới và khó thở kiểu hụt hơi ở nữ giới.

Có 90% bệnh nhân có triệu chứng trong vòng 24 giờ trước biến cố. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân ngưng tim sẽ chết trong vòng vài phút, tỉ lệ sống sót ở nhóm bệnh nhân có nhờ trợ giúp từ cơ sở y tế (giống như gọi 115 trợ giúp) là 30% trong khi nếu không nhờ trợ giúp thì chỉ có 6%.

Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý dấu hiệu đau ngực hay khó thở cũng thường gặp ở những bệnh lý khác như tập luyện quá sức hoặc ợ nóng. Do đó, cần hết sức cảnh giác ở những người đã biết có bệnh tim trước đó bỗng dưng bị đau ngực, khó thở...

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Annals of Internal Medicine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên