27/07/2012 06:01 GMT+7

Cảnh cáo phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

TTXVN
TTXVN

TT - Từ ngày 17 đến 26-7 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 13 thống nhất kết luận và giải quyết các nội dung sau:

- Quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Trung Dũng - ủy viên đảng đoàn, bí thư đảng ủy, phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã VN. Kết quả kiểm tra đã làm rõ những vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Phạm Trung Dũng gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và uy tín cá nhân ông Dũng.

- Đối với ông Nguyễn Minh Chiến - tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang - có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra trung ương đã cân nhắc, xem xét và đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

- Đối với ba đảng viên bị tố cáo thuộc diện trung ương quản lý, Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận hai trường hợp nội dung tố cáo không đúng hoặc không có căn cứ; một trường hợp chỉ đạo đoàn giải quyết tố cáo trình bày rõ thêm một số vấn đề và bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để kết luận vào kỳ họp sau.

- Về việc khiếu nại kỷ luật Đảng của 10 đảng viên thuộc đảng bộ các tỉnh thành Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra trung ương giữ nguyên hình thức kỷ luật chín trường hợp, hạ hình thức kỷ luật một trường hợp.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên