17/10/2011 08:06 GMT+7

Cảnh báo về doanh nghiệp Trung Quốc có công nghệ lạc hậu

M.QUANG
M.QUANG

TT - Văn phòng Interpol Việt Nam cho biết qua công tác nắm thông tin về tình hình tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm có yếu tố nước ngoài, văn phòng đã thu thập, nghiên cứu và phân loại danh sách trên 2.000 công ty bị Chính phủ Trung Quốc yêu cầu ngừng hoạt động do có cơ sở sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường và tiêu tốn năng lượng.

Văn phòng Interpol Việt Nam chuyển danh sách 800 công ty thuộc diện này cho các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nhằm chủ động ngăn ngừa tội phạm môi trường và tội phạm kinh tế xuyên quốc gia.

Văn phòng Interpol Việt Nam còn tiếp tục nghiên cứu, khai thác danh sách các công ty khác để cảnh báo.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Khoa học - công nghệ cũng có công văn thông báo về danh sách 2.255 doanh nghiệp của Trung Quốc bị Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc loại bỏ do lạc hậu, hiệu quả sản xuất thấp.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên