24/07/2012 04:22 GMT+7

Cảnh báo tai nạn do điện gây ra ở Đà Nẵng

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TT - Khoảng ba tháng gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra ba vụ tai nạn điện liên quan đến dây điện đường làm hai người chết và năm người bị thương nặng.

Sau hơn một tháng điều trị tại khoa bỏng Bệnh viện Đà Nẵng vì bị điện giật, đến nay anh Văn Đức Vũ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng và phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép da trên cơ thể.

Trước đó ngày 11-6, trong lúc phụ xe container chở hàng vào bãi chứa tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ), thấy dây điện sà xuống quá thấp nên Vũ đã đứng trên thùng xe và dùng sào chống dây điện cao thế lên để xe chạy qua và bất ngờ bị phóng điện.

Mới đây nhất là ngày 13-7, tại công trình xây dựng trên đường Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) cũng xảy ra vụ tai nạn do điện khiến cả bốn công nhân bị bỏng từ 30-80%. Nguyên nhân tai nạn là trong lúc cẩu giàn sắt lên tầng 2 tòa nhà thì bất ngờ giàn sắt chạm vào đường dây điện trung thế gây phóng điện...

Ông Ngô Tấn Cư, phó giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, cho biết quá trình chỉnh trang đô thị với tốc độ nhanh đã dẫn đến tình trạng các công trình chồng lấn, khiến khoảng cách an toàn các đường dây điện bị rút ngắn một cách đáng kể dẫn đến nguy cơ bị điện giật do người dân chủ quan, sơ ý vướng vào đường điện.

Còn ông Trương Hùng, giám đốc chi nhánh Điện lực quận Cẩm Lệ, nói rằng do thiếu nhân lực giám sát, kiểm tra khoảng cách an toàn của các đường dây điện nên việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện không được phát hiện kịp thời.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên