19/03/2024 14:20 GMT+7

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chia sẻ khó khăn với ngành điện

Ngày 19-3, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) tổ chức chương trình Toạ đàm - Giao lưu trực tuyến "Cảnh báo sử dụng điện mùa nắng nóng".

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chia sẻ khó khăn với ngành điện - Ảnh 1.

Các chuyên gia và khách mời tham gia Toạ đàm - Giao lưu trực tuyến Cảnh báo sử dụng điện mùa nắng nóng tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Toạ đàm - Giao lưu trực tuyến "Cảnh báo sử dụng điện mùa nắng nóng"

Phát biểu khai mạc, ông Trần Xuân Toàn, phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết những năm gần đây tình hình nắng nóng ngày càng phức tạp, nhất là ở các tỉnh miền Nam, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, gây nên tình trạng quá tải, mất an toàn điện, hoá đơn điện tăng cao… 

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chia sẻ khó khăn với ngành điện - Ảnh 3.

Ông Trần Xuân Toàn, phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Buổi toạ đàm - giao lưu trực tuyến “Cảnh báo sử dụng điện trong mùa nắng nóng" do báo Tuổi Trẻ tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn. Thông qua buổi giao lưu này chúng tôi mong rằng chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong việc sử dụng điện, trang bị kỹ năng ứng phó với thời tiết cực đoan. 

"Chúng tôi cũng mong rằng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục điều tiết Điện lực - Bộ công thương, và các diễn giả sẽ có những giải pháp nào để hướng dẫn. Và mong rằng bạn đọc gần xa sẽ có những câu hỏi cho chương trình", ông Toàn nói.

Ông Trần Xuân Toàn, phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ mong muốn các cơ quan chức năng và EVN thông tin kịp thời về tình hình cung ứng điện trong mùa nắng nóng để người dân và doanh nghiệp có kế hoạch thích ứng ổn định sản xuất, đời sống

Nhiều ngành phục hồi, tăng trưởng điện lên mức hai con số 

Ông Võ Quang Lâm - phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho biết từ đầu 2024 cho đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng điện thương phẩm đã đạt mức 2 con số. 

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chia sẻ khó khăn với ngành điện - Ảnh 5.

Ông Võ Quang Lâm - phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Cụ thể, hai tháng qua tăng trưởng điện thương phẩm toàn quốc đã đạt 14,5%, tăng gấp 3 lần so với 2023. Đáng chú ý, hai lĩnh vực tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội đó là khách hàng công nghiệp và khách hàng thương mại dịch vụ đều tăng trưởng 2 con số. 

Do đó, ông Lâm cho hay vấn đề cung ứng, sử dụng điện trong năm 2024 trở nên cấp bách. "Cảm ơn báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình tọa đàm, giao lưu trực tuyến và mong chờ những câu hỏi của độc giả, ý kiến trả lời của chuyên gia, ý kiến trả lời của cơ quan quản lý…", ông Lâm nói.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên