02/04/2015 08:40 GMT+7

​Cảnh báo nguy cơ thoái hóa cột sống

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TT - Cứ 10 người Việt trên 40 tuổi (ở TP.HCM) thì có sáu người bị thoái hóa cột sống, nữ chiếm tỉ lệ cao hơn nam (nữ 62%, nam 55%).

Cứ 10 người Việt trên 40 tuổi (ở TP.HCM) thì có sáu người bị thoái hóa cột sống. Ảnh minh họa.

Đó là thống kê từ công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa quốc tế Calcifield Tissue International của nhóm nghiên cứu cơ xương thuộc Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM do bác sĩ Hồ Phạm Thục Lan chủ trì

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo kích thước 20 đốt sống của hơn 600 người trên 40 tuổi, rồi dùng phương pháp chẩn đoán phổ biến để đánh giá thoái hóa cho từng đốt sống thì có đến 360 người bị thoái hóa đốt sống.

Điều đáng nói là nhiều người không biết họ bị thoái hóa cột sống vì không có biểu hiện hay triệu chứng cụ thể.

Nghiên cứu này cho thấy trong số những người bị thoái hóa cột sống có 44% người bị đau lưng, gần 30% bị đau cổ. Nhưng theo bác sĩ Thục Lan, hai triệu chứng này không phải là tín hiệu tốt để nhận dạng bệnh nhân thoái hóa cột sống.

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung khảo cứu sự ảnh hưởng của gen đến bệnh thoái hóa khớp, qua đó có thể xây dựng mô hình tiên lượng bệnh tốt hơn.

Trên thực tế, cao tuổi và thừa cân là hai yếu tố làm tăng nguy cơ thoái hóa cột sống.

Cũng theo bác sĩ Hồ Phạm Thục Lan, tỉ lệ thoái hóa cột sống của người trên 60 tuổi ở các nước Âu Mỹ là 80%.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên