Hai vị khách mời GS.TS Vũ Gia Hiền và luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng nếu người phụ nữ xưa chủ yếu chỉ phải “gánh giang sơn nhà chồng” thì phụ nữ ngày nay, đặc biệt là tại đô thị, còn năng động tham gia nhiều công việc ngoài xã hội. Theo luật sư Hậu, do Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chế độ ưu tiên cho phụ nữ nên họ có nhiều cơ hội khẳng định vai trò bên ngoài tổ ấm và... cực hơn với ba “gánh” là làm vợ, làm mẹ và làm việc.
Một bạn gái phân trần: “Ngày nay phụ nữ cũng đi làm nên không còn thời gian cho chuyện nấu nướng”. Tuy nhiên, TS Hiền cho rằng bữa cơm gia đình góp phần quan trọng làm nên “tổ ấm”. Để dung hòa, ông Hiền gợi ý “tăng chất lượng để bù đắp cho việc giảm số lượng”. Còn luật sư Hậu đề cập đến vẻ dịu dàng nữ tính, cách cư xử “lạt mềm buộc chặt” sẽ giúp phụ nữ giữ được người đàn ông của mình. Ngoài ra, ông còn bổ sung: “Đàn ông có... vô số lỗi, nếu phụ nữ thiếu khoan dung thì khó sống được lâu dài cùng họ”.
Theo ông Hiền, để cân bằng gia đình - công việc, phụ nữ cần biết lên kế hoạch cho mọi thứ. Và thay vì “ôm” hết việc nhà, họ cần phân quyền, giao nhiệm vụ cho chồng con cùng góp công sức vào tổ ấm chung. Lại nữa, phụ nữ không chỉ rèn IQ (thông minh trí tuệ) mà cả EQ (thông minh cảm xúc) để được “người ấy” nâng niu.
Một trong những thứ mà phụ nữ cần trang bị, theo hai vị khách mời, chính là khả năng hiểu biết tâm lý con người để thuận lợi trong công việc và chăm chút cho những người mình thương yêu. Có nó, họ sẽ “biết mình, biết người” để thích nghi và ứng xử phù hợp với đối tượng, thay vì áp đặt họ làm theo ý mình.
Chừng ấy thứ vẫn còn chưa đủ với người phụ nữ hiện đại, nhưng bạn Tuyết Ngân - sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - đã than thở: “Xem ra phụ nữ thời hiện đại còn cực khổ, nặng gánh hơn phụ nữ ngày xưa”. Không riêng gì Ngân, một số bạn gái trẻ khác có mặt tại buổi tọa đàm cũng nghĩ như thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận