![]() |
Công trường ngổn ngang của dự án cải thiện vệ sinh môi trường ở TP Nha Trang - Ảnh: Tiến Thành |
Sau đó, nhờ các bên liên quan thực hiện cam kết mạnh mẽ nên tiến độ các dự án được cải thiện: Nha Trang đạt 43%, Quy Nhơn đạt 48%, Đồng Hới (Quảng Bình) đạt 56%. Với kết quả này, dự án đã được đưa ra khỏi danh sách “các dự án có vấn đề”. Tuy nhiên, tiến độ dự án ở Nha Trang còn rất đáng lo ngại, bởi đến cuối tháng 11-2014 các khoản tín dụng của WB sẽ đóng.
Bà Lý Ngọc Dung, giám đốc Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP Nha Trang, giải thích nguyên nhân dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang (“Dự án chống ngập làm ngập thêm” - Tuổi Trẻ ngày 17-11) chậm tiến độ là do ban quản lý chưa quen với cách làm của các tổ chức quốc tế; cơ chế, thủ tục của WB khác với Việt Nam; giai đoạn đầu năng lực quản lý dự án còn hạn chế. Tuy nhiên, ông Lê Duy Hưng - trưởng đoàn công tác của WB - đặt vấn đề: “Đồng Hới với các nhà thầu nhỏ mà trong bảy ngày tất cả phần giải ngân họ thực hiện được, tại sao Nha Trang không được như thế?”.
Chỉ còn 24 tháng nữa WB sẽ đóng các khoản vay, nhưng bà Dung cho biết tại TP Nha Trang vẫn còn 49 triệu USD phải giải ngân, tốc độ từ 1,5 triệu USD/tháng phải tăng lên 2 triệu USD/tháng. Nếu đến tháng 11-2014 tiến độ dự án không đạt thì các khối lượng sau đó phải do ngân sách bỏ ra.
“Dự án này WB cho vay 0% lãi suất, từ năm 2017 sẽ trả dần trong 40 năm. Nếu như chậm tiến độ không tận dụng được vốn vay mà sử dụng ngân sách thì thiệt hại lớn” - bà Dung cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận