Phóng to |
Cả tỉnh có 78 cơ sở sản xuất nước đá (công suất 1 triệu tấn/năm). Công nhân bào nước đá ướp tép ngay tại bãi biển và bào nước đá bỏ vào bao mang theo ra tàu chuẩn bị cho chuyến đi tới |
TTCT - Cảng cá Long Hải, Phước Tỉnh, Phước Hải, Lộc An, Bến Đình, Bến Đá, Bến Đầm (Côn Đảo)... là một trong những hệ thống cảng cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hằng năm, hệ thống cảng cá này có khả năng bóc dỡ từ 350.000-400.000 tấn hải sản.
Đánh bắt hải sản xa bờ là thế mạnh kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu: toàn tỉnh có 2.500 tàu đánh cá công suất trên 90CV trong số 4.900 chiếc, sản lượng khai thác bình quân đạt khoảng 170.000 tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu hải sản liên tục phát triển khoảng 160 triệu USD trong năm 2005, chiếm 53% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.
Khác với các cảng cá khác ở cùng khu vực, tàu cá ở Long Hải là loại tàu chuyên đánh cá bằng lưới vây (rút), ngư trường cách bờ trên 100 hải lý (từ 5-6 giờ tàu chạy). Hải sản được ngư dân đánh bắt gồm các loại cá: mú, hồng, ngừ, bạc má, chim, bò, trích, lưỡi trâu...; các loại tôm: guốc, thẻ...; các loại mực: lang, ống... Cảng cá ở Long Hải họp từ 3g-8g sáng, phần lớn các loại xe đông lạnh chở hải sản đi tiêu thụ ở các chợ đầu mối tại TP.HCM: chợ Hòa Bình, Chánh Hưng, Xóm Củi... và một số chợ trong tỉnh.
Phóng to |
Hải sản được các ghe nhỏ chở đến gần bờ rồi chuyển lên xe ba gác đem vào bờ |
Phóng to |
 |
Phân loại cá nục ngay trên bãi cá |
Cá đuối, cá mắt đỏ... được kéo ra xe chở đi các chợ |
 |
 |
Ngoài một số cá thông thường, ngư dân còn đánh bắt được cá mập (chén súp vi cá mập ở nước ngoài giá 100 USD) |
Một số loại cá đã được gói lại để chuyển đến các cơ sở làm nước mắm |
 |
 |
Ngư dân chuẩn bị dầu cho chuyến ra khơi sắp tới |
Kết thúc buổi làm việc lúc mặt trời vừa ló dạng, các cô thôn nữ bắt đầu bữa ăn sáng mở đầu một ngày mới |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận