19/06/2023 16:47 GMT+7

Canada thông qua luật mới thúc đẩy nhập cư người nói tiếng Pháp

Luật mới cho phép các cá nhân biết tiếng Pháp làm việc trong doanh nghiệp tư nhân do liên bang quản lý ở Quebec hoặc trong các cộng đồng thiểu số tiếng Pháp ở bên ngoài Quebec.

Canada thông qua luật mới thúc đẩy nhập cư người nói tiếng Pháp - Ảnh 1.

Người dân tại Montreal, Quebec (Canada). Ảnh: montrealgazette.com

Canada đã thông qua luật mới về việc ưu tiên thúc đẩy người nhập cư nói tiếng Pháp và các nhóm thiểu số bên ngoài tỉnh Quebec.

Dự luật C-13 vừa được thông qua đã lần đầu tiên đưa nội dung nhập cư vào Đạo luật Ngôn ngữ Chính thức (OLA). Đây là đạo luật liên bang công nhận tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Canada.

Luật mới công nhận rằng tiếng Pháp, vốn là ngôn ngữ chính thức của Canada, đang bị đe dọa và phải được bảo vệ. Vì thế, luật mới đã đưa vấn đề nhập cư vào đạo luật OLA và công nhận tầm quan trọng của việc nhập cư người nói tiếng Pháp đối với các cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp bên ngoài tỉnh bang Quebec.

Các biện pháp sẽ được triển khai bao gồm xây dựng các mục tiêu, tiêu chí và chỉ số về nhập cư người nói tiếng Pháp. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ là cơ quan thực hiện điều này.

Ngoài ra, luật mới cũng xác định nhập cư là một trong những yếu tố góp phần duy trì hoặc tăng tỷ trọng nhân khẩu học của các cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp.

Luật mới cho phép các cá nhân biết tiếng Pháp làm việc trong doanh nghiệp tư nhân do liên bang quản lý ở Quebec hoặc trong các cộng đồng thiểu số tiếng Pháp ở bên ngoài Quebec. Luật cũng quy định tất cả các thẩm phán của Tòa án Tối cao Canada đều phải nói được hai thứ tiếng để cải thiện khả năng tiếp cận công lý.

Chính phủ Canada tin rằng luật mới sẽ giúp tăng cường các dịch vụ chăm sóc trẻ em, giáo dục và chăm sóc y tế bằng tiếng Pháp trên khắp Canada trong bối cảnh đang thiếu nhiều lao động song ngữ.

Hiện các cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp ở Canada đang trong thời kỳ suy giảm nhân khẩu học. Cuộc điều tra dân số năm 2021 cho thấy tỷ lệ người nói tiếng Pháp bên ngoài Quebec đã giảm từ 3,6% năm 2016 xuống 3,3% vào năm 2021.

Trước tình trạng này, IRCC đã đưa ra cam kết lâu dài đối với việc nhập cư người nói tiếng Pháp vào những khu vực ngoài Quebec, cũng như đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ ổn định cuộc sống cho người nói tiếng Pháp.

Năm 2019, IRCC cũng đã công bố Chiến lược nhập cư Pháp ngữ để thu hút thêm nhiều người nhập cư biết tiếng Pháp tới Canada và ổn định cuộc sống tại đây. IRCC cho biết đang hướng đến mục tiêu trong năm nay sẽ chào đón 4,4% số người nói tiếng Pháp được nhận vào Canada, không kể tỉnh bang Quebec./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên