![]() |
Phố xe đạp lúc nào cũng có khách mua |
Vì thế phố xe đạp lúc nào cũng thu hút khá đông học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng... cho đến giới lao động chân tay như thợ hồ, bốc vác.
Phố mua bán đủ các loại xe cũ: máy đầm, mini, tầm vông, nhưng mặt hàng được sinh viên ưa chuộng nhất là xe đạp Trung Quốc, còn thợ hồ hay chọn xe tầm vông giá 70.000đ/chiếc. Tùy theo phụ tùng và “tuổi tác” xe mà người bán qui định giá cả. Chẳng hạn loại xe sườn VN phụ tùng Đài Loan giá thị trường 400.000-450.000đ nhưng ở phố xe đạp chỉ bán khoảng 150.000-220.000đ/chiếc. Tương tự một chiếc xe bánh mâm mới giá khoảng 650.000đ, nhưng nếu là hàng xài rồi ở phố xe đạp bán khoảng 300.000-400.000đ.
Sinh viên Nguyễn Thị Kim Tiến, khóa 29, khoa Anh văn Trường ĐH Cần Thơ, nói đây là lần thứ hai Tiến đến nơi này để mua xe. Tiến bảo: “Hai lần bị mất xe thiệt xui. Mua xe đạp mới giá trên 500.000đ nhưng nếu mua xe cũ tiết kiệm được phân nửa giá tiền. Mình là sinh viên mà, nhín được đồng nào hay đồng đó.100.000đ đủ để đóng tiền nhà trọ cả tháng…”.
Bạn Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên Trường ĐH tại chức Cần Thơ, cho biết có một người bạn hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày phải lội bộ đi học. Thế là Tuấn rủ thêm ba người bạn góp 200.000đ mua xe đạp cũ tặng người bạn đó. Tuấn nói: “Tặng chiếc xe đạp cho bạn như là món quà giúp bạn có phương tiện đi lại, vừa là món quà tinh thần động viên, khích lệ bạn tự tin hơn…”.
Phố xe đạp có một điểm chung là dù mua bán xe cũ nhưng xe bán ra đều chạy tốt, ít hư hao. Có tiệm như tiệm Phương Mai sửa chữa miễn phí trong ba ngày cho khách tính từ ngày mua nếu xe bị hư hỏng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận