04/04/2015 15:30 GMT+7

​Can thiệp tim mạch cứu sống hơn 2.200 bệnh nhân

L.TH.H
L.TH.H

TTO - Đây là một trong những thành tích nổi bật của tập thể khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Mười năm qua khoa tim mạch can thiệp đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, thực hiện can thiệp tim mạch cho 40.173 bệnh nhân

Thông tin trên được công bố tại hội nghị khoa học chào mừng 15 năm hoạt động tim mạch can thiệp và 10 năm thành lập khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 4-4.

Theo PGS.TS Võ Thành Nhân - trưởng khoa tim mạch can thiệp - mười năm qua khoa tim mạch can thiệp đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, thực hiện can thiệp tim mạch cho 40.173 bệnh nhân, trong đó can thiệp mạch vành cấp cứu, cứu sống được 2.264 ca.

Kỹ thuật mới nhất mà khoa đang thực hiện là đốt vách liên thất bằng cồn trong điều trị bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn và can thiệp sang thương mạch vành tắc mãn tính bằng Rotablator.

TS.BS Phan Thị Ngọc Thảo - phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết thêm thành tựu lớn nhất là khoa đã thực hiện cấp cứu, can thiệp tim mạch 24/7 cho những bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp, cứu sống rất nhiều bệnh nhân ở TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam; thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học (gần 100 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước), thử nghiệm lâm sàng quốc tế, nghiên cứu đa trung tâm, khẳng định được vị thế tim mạch trên trường quốc tế…

L.TH.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên