13/11/2022 11:01 GMT+7

Cẩn thận trước gợi ý 'thanh lý trái phiếu' để chuyển sang 'hợp tác kinh doanh'

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TTO - Trái phiếu công ty trị giá 200 triệu đồng, thời hạn một năm, chưa hết hạn thì nhân viên liên hệ đề nghị thanh lý hợp đồng, chuyển sang hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tôi mua trái phiếu của một công ty, trị giá 200 triệu đồng, thời hạn một năm. Chưa hết hạn thì nhân viên liên hệ tôi đề nghị thanh lý hợp đồng, chuyển sang hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cho tôi hỏi hai hình thức này khác nhau như thế nào?

(bạn đọc M.T.H., phường Thới An, quận 12, TP.HCM)

- Luật sư VŨ QUANG ĐỨC tư vấn:

Trái phiếu là một loại chứng khoán chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một khoản lợi tức quy định. 

Nói cách khác, bạn mua trái phiếu là chủ nợ của đơn vị phát hành trái phiếu, khi đáo hạn bên phát hành trái phiếu phải thanh toán cho bạn vốn gốc và tiền lãi phát sinh như đã ghi nhận tại nội dung trái phiếu. Nghĩa vụ chi trả này hoàn toàn không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị phát hành trái phiếu.

Còn hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản xác nhận việc hùn vốn, góp vốn để cùng kinh doanh theo nguyên tắc lời cùng ăn lỗ cùng chịu và như thế việc nhận lại phần vốn góp và tiền lãi (nếu có) phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị nhận hùn vốn.

Như thế, khi chuyển từ hình thức trái phiếu sang hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro lớn hơn, nhất là trong trường hợp không biết rõ về tình hình hoạt động của công ty nhận hùn vốn của bạn.

Hiến tặng tài sản thừa kế cho hoạt động từ thiện phải làm thế nào? Hiến tặng tài sản thừa kế cho hoạt động từ thiện phải làm thế nào?

TTO - Mẹ tôi mất để lại căn nhà cho tôi và một đồng thừa kế khác. Tôi hiện không có chồng con.

TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên