15/09/2012 08:03 GMT+7

Cần tăng thêm quyền lợi cho hòa giải viên

VIỄN SỰ - Q.KHẢI
VIỄN SỰ - Q.KHẢI

TT - Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại buổi góp ý dự án Luật hòa giải cơ sở, do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức ngày 14-9.

Theo các đại biểu, luật cần quy định cụ thể hơn về chế độ đãi ngộ, quyền lợi và quyền hạn của hòa giải viên. Đại diện Sở Tư pháp TP.HCM đặt vấn đề cần có chế độ công nhận tương đương thương binh, liệt sĩ cho những hòa giải viên bị xâm hại thân thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau khi góp ý kiến, dự án Luật hòa giải cơ sở sẽ được lấy ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII sắp tới.

* Tại hội thảo góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật điện lực ngày 14-9 do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức, ông Phạm Hồng Tiến (Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước) kiến nghị nên có những quy định cho phép tư nhân đầu tư vào mạng lưới điện truyền tải, tránh sự độc quyền trong lĩnh vực này như hiện nay.

VIỄN SỰ - Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên