31/10/2014 07:59 GMT+7

​Cần quy định về thời gian hỏi cung

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TT - Đó là ý kiến của TS Lê Nguyên Thanh, Trường ĐH Luật TP.HCM, trong buổi hội thảo liên ngành góp ý cho dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi diễn ra tại TP.HCM ngày 30-10.

TS Thanh cho rằng nên quy định thời gian hỏi cung vào trong luật, mỗi lần hỏi cung không quá bốn giờ, một ngày chỉ hỏi cung hai lần, còn lại thời gian để cho nghi can, nghi phạm nghỉ ngơi.

Việc hỏi cung liên tục từ sáng đến đêm của điều tra viên được coi là truy bức đối với nghi can, nghi phạm.

Theo quy định trong luật pháp của một số quốc gia, nước nào có hiện tượng truy bức cung thì họ sẽ không dẫn độ can phạm sang để nước đó xét xử.

Ngoài ra, TS Thanh cho rằng đây là thời điểm quan trọng để luật hóa quyền im lặng, bởi nếu không luật hóa quyền này thì các quyền liên quan cũng bị vi phạm.

Quyền im lặng cũng được coi là quyền suy đoán vô tội và quyền này không cản trở hoạt động điều tra.

Ngay cả khi đứng trước vành móng ngựa thì hội đồng xét xử cũng không nói bị cáo có nghĩa vụ phải khai. “Đưa quyền im lặng vào luật là thể hiện sự văn minh” - TS Thanh nói.

 

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên