Cân nhắc khi xét tuyển nguyện vọng bổ sung

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

AT - Ngày 7-9 là thời hạn cuối của đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường ĐH, CĐ. Trong khi cửa vào các trường ĐH ngoài công lập, ĐH địa phương tương đối dễ thở nhưng để có một suất trong giảng đường các ĐH công lập tại các thành phố lớn không hề đơn giản.

wXjC0V3T.jpgPhóng to
Thí sinh và phụ huynh trao đổi sau giờ thi môn vật lý trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2013

Hơn 400.000 thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ cạnh tranh nhau giành suất nguyện vọng bổ sung ở các trường ĐH, CĐ. Thống kê sơ bộ, đa số các ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung ở các trường công lập tập trung vào các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật. Trong khi đó, chỉ tiêu vào các ngành khối kinh tế, công nghệ không nhiều. Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, 350 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung bậc ĐH chia đều cho tất cả các ngành nên mỗi ngành chỉ có khoảng 20 chỉ tiêu. Chỉ sau vài ngày nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung, trường này đã nhận được gần 2.000 hồ sơ. Như vậy, điểm chuẩn vào trường chắc chắn sẽ tăng mạnh từ 2 đến 6 điểm so với điểm sàn xét tuyển.

Cân nhắc trường tốp giữa

Tại ĐH Công nghiệp TP.HCM, ngoại trừ hai ngành tài chính ngân hàng và kế toán có chỉ tiêu 50/ngành, các ngành còn lại chỉ có 20 - 30 chỉ tiêu/ngành. Mức điểm sàn xét tuyển của trường chủ yếu dao động từ 14,5 - 17 điểm nên với lượng hồ sơ “khủng” như vậy, cơ hội cho thí sinh rất mong manh. Do đó, thí sinh cần cân nhắc rút hồ sơ xét tuyển để nộp vào trường khác nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển cho mình. Một trường ĐH khác cũng nhận được lượng hồ sơ rất lớn là ĐH Sài Gòn. Chỉ tiêu bậc ĐH của trường không nhiều, chủ yếu là bậc CĐ. Tuy nhiên, với số lượng hồ sơ sau ba ngày nhận đã trên 1.000 thì cơ hội trúng tuyển cho thí sinh cũng không phải dễ dàng.

Trong khi đó, mặc dù lượng hồ sơ nhận được sau ba ngày thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng theo ông Phạm Thái Sơn - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM - với khoảng 1.000 hồ sơ nhận được, thí sinh tập trung chủ yếu vào các ngành công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm, sinh học và kinh tế. Trong khi các ngành nhiều chỉ tiêu như công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí hồ sơ khá ít. Như vậy, cơ hội vào các ngành khối kỹ thuật vẫn rộng mở trong khi để vào khối ngành công nghệ, kinh tế, thí sinh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn.

Một trong những trường ngoài công lập có lượng hồ sơ khá lớn là Trường ĐH Hoa Sen. Chỉ sau ba ngày, hồ sơ trường này nhận được đã hơn 1.500. Ông Hoàng Đức Bình - giám đốc truyền thông và tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen - cho biết trường đã nhận được hơn 1.300 hồ sơ xét tuyển bổ sung. Hồ sơ tập trung nhiều vào các ngành khoa học, công nghệ và nhà hàng khách sạn. Một điểm thí sinh cần lưu ý đó là năm 2012, điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung vào trường tăng 1 - 3 điểm tùy từng ngành. Trong đó, khối ngành quản trị, kinh tế có điểm chuẩn tăng mạnh nhất trong khi khối ngành kỹ thuật có điểm chuẩn tăng ít hơn.

Tương tự, điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung năm 2012 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng đều tăng từ 0,5 - 4 điểm, tùy từng ngành. Trong số này, nhóm ngành kinh tế có điểm chuẩn tăng mạnh nhất, kế đến là các ngành khoa học công nghệ. Năm nay, chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung vào trường cũng tương đối nhiều nhưng thí sinh phải hết sức cân nhắc. Nếu số điểm vừa phải nên chọn các ngành kỹ thuật. Các ngành khoa học và công nghệ điểm chuẩn có thể sẽ tăng mạnh bởi số lượng thí sinh đạt điểm cao nhưng chưa trúng tuyển ở các trường ĐH khác rất nhiều.

Tại Trường ĐH Cần Thơ, sau hai ngày nhận hồ sơ, hầu hết các ngành đều có lượng hồ sơ xét tuyển bổ sung nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển. Trong đó một số ngành có lượng hồ sơ khá nhiều so với chỉ tiêu là kinh doanh thương mại 130 hồ sơ (chỉ tiêu 30), hệ thống thông tin 118/50, kỹ thuật máy tính 107/60. Một số ngành có ít hồ sơ hơn chỉ tiêu như các ngành đào tạo tại khu Hòa An (Hậu Giang): công nghệ thông tin, nông học, phát triển nông thôn, CĐ công nghệ thông tin. Như vậy, cơ hội trúng tuyển cho thí sinh đăng ký tại cơ sở Hòa An sẽ lớn hơn, trong khi để có một suất tại cơ sở Cần Thơ không hề dễ dàng. Thí sinh lưu ý, dù học ở đâu thì giảng viên và bằng cấp vẫn do Trường ĐH Cần Thơ cấp. Nếu số điểm không cao, thí sinh nên chọn xét tuyển vào cơ sở tại Hậu Giang thay vì Cần Thơ.

Tại TP.HCM, nhiều trường ĐH lớn như Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), Luật TP.HCM, Tài chính - marketing, Ngân hàng TP.HCM, Học viện Hàng không, Nông lâm TP.HCM, Sư phạm TP.HCM... cũng xét tuyển nguyện vọng bổ sung nhưng chỉ tiêu khá ít và điểm sàn xét tuyển cũng không hề thấp. Ở khối trường này, các ngành khoa học cơ bản điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung những năm trước thường ít biến động trong khi các ngành còn lại điểm chuẩn đều tăng từ 1 - 3 điểm, thí sinh cần hết sức thận trọng.

Rộng cửa trường địa phương

Trong khi việc chen chân vào các trường ĐH công lập tại TP.HCM thì ở các trường ĐH địa phương, cơ hội sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Thống kê một vài năm gần đây cho thấy, đa số các trường ĐH địa phương có điểm chuẩn nguyện vọng không tăng hoặc tăng rất ít so với điểm sàn xét tuyển do trường đưa ra. Như vậy, những thí sinh có điểm thi không cao sẽ có nhiều cơ hội hơn khi xét tuyển vào các trường này.

Thống kê cho thấy hầu hết các trường ĐH ở các địa phương như An Giang, Tiền Giang, Đồng Nai, Phú Yên, Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thủ Dầu Một (Bình Dương)... đều xét tuyển nguyện vọng bổ sung với chỉ tiêu khá lớn. Không chỉ cơ hội trúng tuyển lớn hơn mà thí sinh khi trúng tuyển cũng sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi theo học trường gần nhà như đi lại thuận lợi, gần gũi gia đình cũng như chi phí sinh hoạt sẽ ít đắt đỏ hơn so với theo học tại các thành phố lớn. Năm 2012, điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung ở các trường này đa số bằng điểm sàn xét tuyển hoặc tăng từ 0,5 - 1 điểm.

Trong khi đó, mặc dù trực thuộc Bộ GD-ĐT hoặc các bộ chủ quản nhưng nhiều trường ĐH như Tây Nguyên, Đồng Tháp, Tài chính kế toán (Quảng Ngãi), Quy Nhơn cũng xét tuyển khá nhiều chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung. Trường ĐH Tài chính kế toán (Quảng Ngãi) xét tuyển đến 900 chỉ tiêu cho các ngành bậc ĐH. Năm 2012, điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung của trường này chỉ bằng điểm sàn xét tuyển hoặc tăng 0,5 điểm tùy ngành. Trong khi đó, với khối ngành kinh tế, điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2012 lại tăng từ 3,5 - 4 điểm so với điểm sàn xét tuyển.

Theo quy chế tuyển sinh, thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung bắt đầu từ ngày 20-8 và kết thúc vào 30-10. Trong thời gian này, các trường có thể xét tuyển nhiều đợt khác nhau, thời gian mỗi đợt xét tuyển là 20 ngày, tính từ ngày thông báo xét tuyển.

Khi nộp hồ sơ xét tuyển, thí sinh phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh (có chữ ký và đóng mộc đỏ của trường dự thi). Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện. Dù nộp trực tiếp hay gửi qua đường bưu điện (trong thời gian quy định của trường), hồ sơ vẫn có giá trị xét tuyển như nhau, không ưu tiên cho hồ sơ đến trước. Khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, các trường sẽ xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

0Db35ZSz.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất