28/08/2012 07:21 GMT+7

Cần hơn 86.000 tỉ đồng xây đường vành đai 5

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Theo báo cáo giữa kỳ quy hoạch chi tiết đường vành đai 5 - vùng thủ đô Hà Nội mà Bộ GTVT vừa thông qua, tuyến đường này có chiều dài lên tới 385,78 km, chi phí đầu tư tạm ước tính 86.473 tỉ đồng.

Tuyến đường đi qua địa giới 36 quận huyện thuộc tám tỉnh thành gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang và Thái Nguyên. Đây là dự án giao thông lớn nhất ở vùng thủ đô Hà Nội.

Tại cuộc họp thông qua báo cáo giữa kỳ, Bộ GTVT cơ bản thống nhất quy mô đầu tư đường vành đai 5. Theo đó, tuyến đường có quy mô cao tốc, đoạn từ Sơn Tây (đường Hồ Chí Minh) đến Bắc Giang (đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn), các đoạn còn lại quy mô đường cấp II (xem xét nâng cấp khi có nhu cầu và nguồn lực). Giai đoạn trước mắt chỉ xây dựng theo quy mô 2-4 làn xe nhằm sớm hình thành đường vành đai 5 khép kín.

Dự kiến quý 4 năm nay Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch dự án xây dựng đường vành đai 5 Hà Nội.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên