
Sổ theo dõi chích ngừa cho chó nuôi - Ảnh: H.HOA
Hầu hết những nạn nhân tử vong đều do không chích ngừa kịp thời hoặc không chích ngừa. Một trong những lý do chính của việc không chích ngừa là do giá vắc xin ngừa dại khá cao so với nhiều người dân lao động - nhất là khu vực nông thôn và miền núi.
Cuối năm 2025, tôi được chỉ định chích vắc xin ngừa dại năm mũi, mất hơn 2,6 triệu trong khi lương hưu của tôi là 7 triệu đồng. Bảo hiểm y tế không thanh toán khoản này. Với nhiều người, tự lo tiền đi chích ngừa dại khi bị chó cắn là chuyện quá khó khăn.
Một thanh niên dân tộc K'ho ở xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng cho biết có lần khi phát cỏ bị rắn lục đuôi đỏ cắn, anh đập chết con rắn và rạch lấy bộ đồ lòng của con rắn đó mà nuốt.
Anh đã nằm mê man một ngày, sau đó tỉnh lại và hồi phục dần. Anh không đến cơ sở y tế, cuộc sống khó khăn anh cũng không có ý nghĩ đi khám sau khi bị nạn. Rất may mắn anh qua khỏi nhưng điều này không đến với tất cả mọi người.
Nhiều địa phương đang tiến hành khám bệnh miễn phí cho người dân. Ngân sách dành cho y tế đang được ưu tiên hơn.
Nên chăng Bộ Y tế cần đưa các loại vắc xin ngừa dại, huyết thanh kháng nọc độc rắn, vắc xin ngừa uốn ván... vào danh mục bảo hiểm y tế chi trả hoặc chích miễn phí để bảo vệ an toàn tính mạng cho những người chẳng may gặp nạn.
Song song đó cần thực hiện 100% chó nuôi cần được tiêm ngừa dại mỗi năm. Có như vậy mới tránh được thảm cảnh con người lên cơn và chết vì bệnh dại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận