19/01/2005 10:08 GMT+7

Căn cứ Diego Garcia của Mỹ còn tồn tại?

TÂM QUANG - C.HÀ
TÂM QUANG - C.HÀ

TT - Điều gì đã xảy ra với đảo Diego Garcia, một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ trên thế giới, sau trận sóng thần ở châu Á vừa qua? Nhiều giả thuyết cho rằng căn cứ này đã bị thiệt hại nặng nề hoặc thậm chí biến mất trên bản đồ thế giới.

izkrt2Hm.jpgPhóng to
Căn cứ Diego Garcia trong Ấn Độ Dương trước ngày 26-12-2004
TT - Điều gì đã xảy ra với đảo Diego Garcia, một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ trên thế giới, sau trận sóng thần ở châu Á vừa qua? Nhiều giả thuyết cho rằng căn cứ này đã bị thiệt hại nặng nề hoặc thậm chí biến mất trên bản đồ thế giới.

Bất chấp những giải thích chính thức của Chính phủ Mỹ về vấn đề này, nhiều người tin rằng sự thật về sự tồn tại của Diego Garcia bị che giấu phần nào.

Không thể thoát khỏi sóng thần

Đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương là một hòn đảo san hô hình chữ V, cao hơn so với mặt biển chỉ chừng 1,2m. Đây là một kho chứa các loại vũ khí hiện đại nhất, một trung tâm tình báo an toàn nhất của Mỹ để kiểm soát khu vực rộng lớn trải dài từ Đông Nam Á sang Trung Đông và châu Phi. Trên hòn đảo nhỏ bé này có 1.700 lính Mỹ, 50 lính Anh và 1.500 công nhân xây dựng.Theo tuần báo Al-Osboa của Ai Cập ngày 10-1, căn cứ Diego Garcia chỉ nằm cách trung tâm của trận động đất ngày 26-12 vừa qua khoảng 3.300km thì hẳn phải bị ảnh hưởng. Tin tức từ các khu vực bị nạn khẳng định có những hòn đảo bị xê dịch đi hàng chục mét, có những đảo mới xuất hiện và cũng có những đảo biến mất. Không loại trừ khả năng Diego Garcia cũng không còn nữa vì những lý do sau:- Hòn đảo này chỉ nằm cao hơn mặt biển có 1,2m. Với chiều cao có lúc lên tới 10m và với tốc độ 500 km/giờ, sóng thần có thể quét sạch tất cả những gì nằm trên mặt đảo và nhấn chìm nó xuống nước.- Trong quá khứ xa xưa, Diego Garcia thành hình sau những trận động đất và núi lửa, hoặc do sự sạt lở của vỏ Trái đất. Những hòn đảo hình thành như thế nào thì thường cũng bị biến mất như vậy.

HfqX6ktO.jpgPhóng to
Tranh cãi

Một người có con trai làm việc trên đảo Diego Garcia đã gửi thư lên mạng (Military.com) hỏi thăm vì sao con trai mình không liên lạc về gia đình. 19g ngày 29-12, một người tên Thomas Laosen trả lời thư nói rằng đảo chỉ bị ngập dưới nước 1,9m, binh lính đang câu cá và không có gì đáng sợ. 5g30 sáng hôm sau, một người là Blain Trouth gửi lên mạng Military.com một bức thư lên án sự lừa dối của hải quân Mỹ đã không nói lên sự thật về những thiệt hại trên đảo Diego Garcia.Hai bức thư trên đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt trên mạng giữa những người ủng hộ giả thuyết cho rằng hòn đảo đã bị nước nhấn chìm hoặc bị thiệt hại nặng nề và những người ủng hộ Tổng thống Bush. Ông William Stratroder viết: "Tại sao người ta không đưa hình ảnh về Diego Garcia sau sóng thần? Chúng tôi muốn có những hình ảnh để chứng minh hòn đảo này vẫn còn nguyên vẹn”.

Một kênh thông tin khác của quân đội là Jiska cũng viết rằng nếu Diego Garcia không bị ảnh hưởng của sóng thần thì tại sao các máy bay, phương tiện, binh lính, y bác sĩ... của Mỹ lại không ra tay cứu giúp liền những nước láng giềng bị nạn?Một vài người dân sống sót ở bờ biển quần đảo Maldives khẳng định họ đã nhặt được một số đồ dùng của hải quân Mỹ do các đợt sóng đưa tới. Điều này có nghĩa những đợt sóng này đã tràn qua những khu vực có hải quân Mỹ hoạt động. Những người theo dõi chuyến đi khu vực của Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã không hề thấy thông tin nào về việc ông Powell đến thăm Diego Garcia, nơi có nhiều ngàn người Mỹ sinh sống và làm việc tại đó.

GpcVk4Zy.jpgPhóng to
Tàu Mỹ neo đậu tại căn cứ Diego Garcia (ảnh của AFP giới thiệu ngày 5-1-2005)
Các tuyên bố chính thức

Giáo sư Michael Chossudovsky, giảng viên Trường đại học Ottawa của Canada, cho rằng Mỹ đã có những thiếu sót rõ ràng liên quan đến thảm kịch to lớn của các nước châu Á. Theo ông, có nhiều báo cáo khẳng định các nhà khoa học Mỹ ở Hawaii biết trước tai họa sẽ đến nhưng đã không báo cho các nước châu Á.

Michael Chossudovsky đặt câu hỏi rằng tại sao chính quyền Mỹ lại che giấu những thông tin quan trọng như vậy? Tại sao Mỹ lại không thông báo cho chính quyền các nước về những nguy hiểm này mà lẽ ra nếu được thông báo thì có thể cứu được hàng chục ngàn người vô tội?Chính quyền Mỹ đã có phản ứng ngay lập tức về cái họ gọi là “các thông tin không đúng sự thật liên quan đến sóng thần”. Trong thông cáo “Cảnh báo tin tức sai lệch” được gửi đi từ các đại sứ quán Mỹ ở khắp nơi, Chính phủ Mỹ khẳng định:- Không có thiệt hại nào đáng kể xảy ra ở căn cứ Diego Garcia, không phải vì do được cảnh báo trước mà do địa hình đại dương thuận lợi và vị trí của các khu quân sự nằm trên đảo san hô vòng.- Diego Garica nằm ở phía tây của Chagos Trench, một trong những nơi sâu nhất của Ấn Độ Dương. Độ sâu của các đường rãnh và cấp độ đối với bờ biển của đảo san hô vòng đã không cho phép sóng thần đạt tới chiều cao cực đại trong khu vực này. Kết quả là sóng thần xuất hiện ở Diego Garica chỉ như thủy triều dâng lên dưới 2m.- Hầu hết cơ sở quân sự của Mỹ nằm ở phía tây bắc của đảo san hô vòng có hình móng ngựa. Sóng thần tiến vào từ phía đông, tràn vào bờ đông bỏ không của vùng hình móng ngựa, gây ra sự xói mòn, sụt lở ở một vài bãi biển mà không gây thiệt hại đáng kể nào cho các cơ sở quân sự.Chính quyền Mỹ cũng công khai chỉ trích người phát ngôn chính của thông tin về việc “biết trước” này, giáo sư Michael Chossudovsky là “người có một lý lịch khá dài về các lập luận âm mưu xoay tròn”. Ví dụ như một trong những thông tin của ông từng đưa ra là tổ chức Al Qaeda “được chính quyền Bush hậu thuẫn”.

TÂM QUANG - C.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên