03/01/2012 00:43 GMT+7

Cần công nhận liệt sĩ cho ông Đặng Quốc Thắng

TruongUy
TruongUy

TT - Tuổi Trẻ ngày 30-12-2011 đăng bài “Oan cho một linh hồn đã khuất” viết về trường hợp ông Đặng Quốc Thắng hi sinh cùng với chín đồng đội trong một trận bom, nhưng chín người kia được truy tặng liệt sĩ, riêng ông Thắng thì không.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM) đã có ý kiến như sau:

- Căn cứ vào quy định tại điều 11 của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và điều 3 của nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 về hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì ông Đặng Quốc Thắng phải được công nhận là liệt sĩ. Tuy hồ sơ gốc đã không còn nhưng dưới sự làm chứng của ông Phan Công Liên và các đồng đội khác, cùng với sự xác nhận của ông Trần Văn Thụ - chủ tịch xã Kỳ Phong - rằng hồ sơ truy tặng liệt sĩ Đặng Quốc Thắng đã được xã xác nhận và đề nghị lên huyện, tỉnh xét duyệt thì theo tôi, các cơ quan hữu quan cần linh động phê duyệt, công nhận ông Đặng Quốc Thắng là liệt sĩ giống như chín đồng đội khác.

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên