02/04/2019 10:59 GMT+7

Cần chục tỉ USD để rà phá bom mìn trong cả trăm năm

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - "Việt Nam còn hơn 6,1 triệu ha đất đai còn ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn. Để làm sạch diện tích này, phải mất cả trăm năm và cần hàng chục tỷ USD", ông Nguyễn Bá Hoan - chánh văn phòng Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết.

Cần chục tỉ USD để rà phá bom mìn trong cả trăm năm - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc, Phó tổng giám đốc VNMAC (đứng) trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online tại buổi họp báo sáng 2-4 - Ảnh: ĐỨC BÌNH

Tại buổi họp báo thông tin về công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tổ chức sáng 2-4, đại tá Nguyễn Hạnh Phúc - phó tổng giám đốc Trung tâm hành động quốc gia bom mìn Việt Nam (VNMAC) - cho biết năm 2018, cơ quan này đã công bố được bản đồ ô nhiễm bom mìn Việt Nam.

Theo đó, 10 tỉnh thành miền Trung là địa bàn có mức độ ô nhiễm bom mìn nặng nhất. "Một số xã ở Quảng Trị hay Quảng Binh diện tích đất canh tác bị nhiễm bom mìn có nơi lên tới trên 80%"., đại tá Phúc nói.

Trong năm 2018, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ 20 triệu USD để VNMAC (cùng Bộ Lao động, thương và xã hội cùng các đơn vị liên quan) tiến hành khảo sát, xây dựng một đề án để nâng cao năng lực, hỗ trợ kĩ thuật, tập trung rà phá bom mìn ở một số tỉnh trọng điểm ô nhiễm bom mìn. 

Đã có 50 nhân viên VNMAC được tài trợ, huấn luyện về công tác rà phá bom mìn đạt chuẩn quốc tế…

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về kinh phí Việt Nam phải dành ra mỗi năm cho công tác rà phá bom mìn và diện tích đã được rà phá cho đến nay, đại tá Nguyễn Hạnh Phúc cho biết VNMAC cùng các đơn vị liên quan đã khảo sát và đưa vào kế hoạch phấn đấu mỗi năm rà phá, giải phóng 50.000 ha đất đai bị ô nhiễm bom mìn.

"Tuy nhiên công tác rà phá bom mìn đòi hỏi phức tạp, tốn kém nguồn lực nên trong năm 2018, bằng tất cả các nguồn lực trong nước và quốc tế, mới chỉ có hơn 30.000 ha đất đai được rà phá", ông Phúc trả lời.

"Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc đã qua 40 năm, hiện vẫn còn khoảng 3.000 liệt sĩ còn nằm lại đâu đó chỉ riêng trên mảnh đất địa đầu Hà Giang. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp khó một phần chính là vì bom mìn còn sót lại ở địa bàn này quá nhiều. Vậy VNMAC có kế hoạch rà phá bom mìn như thế nào ở khu vực này?", Tuổi Trẻ Online tiếp tục hỏi đại tá Nguyễn Hạnh Phúc.

"Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng, Chính phủ, các địa phương, bộ ngành rất quan tâm đẩy mạnh, triển khai quyết liệt, khẩn trương. Riêng đối với Hà Giang, Chính phủ đã đồng ý về chủ trương lập đề án để đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn", đại tá Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

"Hiện VNMAC đang lập đề án, tiến hành khảo sát và đang huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để sớm triển khai".

Quảng Bình tiếp nhận máy dò bom mìn hiện đại của Hàn Quốc Quảng Bình tiếp nhận máy dò bom mìn hiện đại của Hàn Quốc

TTO - 200 máy dò bom, mìn có tính năng kỹ thuật hiện đại, giúp lực lượng khảo sát và rà phá phát hiện chính xác vị trí bom mìn, vật nổ nằm trong lòng đất, vừa được phía Hàn Quốc bàn giao tại tỉnh Quảng Bình.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên