26/06/2016 09:17 GMT+7

​Cán chết người, xe đầu kéo rồ ga bỏ chạy

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sau khi tông chết một người đi đường trên quốc lộ 1A, tài xế chiếc xe đầu kéo không chịu dừng xe mà rồ ga bỏ chạy. Người dân và lực lượng CSGT phải đuổi theo khoảng 500 mét tài xế mới chịu tấp xe vào lề.

Chiếc xe đầu dừng lại cách hiện trường khoảng 500 mét - Ảnh: LÊ PHAN

Thông tin ban đầu khoảng 4g ngày 26-6, anh Trần Phước Tưởng điều khiển xe máy biển số 59D1-638.07 chở theo anh Hoàng Phi Long (20 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy trên quốc lộ 1A hướng từ Đồng Nai - TP HCM.

Khi cách ngã ba rẽ vào Khu đô thị ĐH Quốc Gia TP.HCM khoảng 500 mét, do thắng gấp khiến chiếc xe loạng choạng ngã xuống. Anh Long ngồi sau văng  xuống đường bị đầu kéo biển số 61H-3223 do tài xế Nguyễn Tuấn Kiệt (51 tuổi, quê Bình Dương) điều khiển từ sau chạy lên cán qua người tử vong tại chỗ. Anh Tưởng may mắn chỉ bị thương  nhẹ.

Sau vụ việc, tài xế xe đầu kéo không dừng xe để xử lí hiện trường mà rồ ga bỏ chạy. Người dân và lực lượng CSGT phải đuổi theo thì tài xế mới dừng lại cách hiện trường khoảng 500 mét.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt xử lí hiện trường, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

 

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên