
Bà Trần Ngọc Thụy (75 tuổi, ngụ phường Bình Thủy) trong căn nhà nước ngập tới bụng vào sáng 8-10 - Ảnh: TRUNG PHẠM
Sáng 8-10, Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết đỉnh triều sáng cùng ngày đo được là 2,13m, vượt báo động 3 và cao hơn mức 2,12m vào chiều hôm qua.
Triều cường đạt đỉnh như dự đoán trước đó của các chuyên gia bởi yếu tố mưa nhiều ở khu vực thượng nguồn do ảnh hưởng của bão Bualoi kết hợp với triều từ Biển Đông đẩy vào có thể khiến một số địa phương, trong đó có thành phố Cần Thơ, sẽ ngập nặng.
Tại thành phố Cần Thơ, ngoại trừ khu vực bến Ninh Kiều bị nước tràn, các khu vực vùng lõi thành phố thuộc quận Ninh Kiều (cũ) đã được bảo vệ bởi hệ thống cống và âu thuyền ngăn triều nên khá khô ráo. Tuy nhiên một số vùng nằm ngoài vùng bảo vệ này, đặc biệt là khu vực quận Bình Thủy (cũ) bị ngập nặng.
Trong đó khu vực chợ Bình Thủy nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (cũ) nay thuộc phường Bình Thủy được xem là "rốn ngập" của thành phố bởi mức độ ngập rất sâu.
Tại đây không chỉ có chợ mà còn có trường học nên dù đã chủ động từ trước, người dân vẫn bị ảnh hưởng rất nặng do có nơi nước ngập tới bụng.
Những hình ảnh về "rốn ngập" khu vực chợ Bình Thủy sáng 8-10:

Thước đo cảnh báo mực nước triều ở khu vực chợ Bình Thủy để người dân theo dõi

Mỗi con nước triều lên, người dân ở khu vực chợ Bình Thủy hầu như phải "bó gối" với nước ngập

Học sinh Trường tiểu học Bình Thủy bì bõm đến trường

Người lớn cõng con nít trên lưng và phải đi sát vào mép đường để tránh ngập nặng

Mỗi tháng hai con nước triều, người dân ở đây đều bị xáo trộn cuộc sống bởi nước ngập trong vài ngày

Một người dân không may bị té trong dòng nước ngập. Đây là cảnh thường thấy trong những ngày triều cường

Người dân tự làm cảnh báo cho người đi đường những khu vực nguy hiểm bên dưới dòng nước ngập

Đã quen với cảnh ngập, nhiều người dân trong tâm thế sẵn sàng cho cuộc sống trong những ngày nước triều lên cao
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận