
Từ điểm sạt lở, nước và đất đá bị cuốn xuống thung lũng bên dưới thành dòng - Ảnh: PHẠM NGÂN
Mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến sáng 17-11 đã gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) buộc cơ quan chức năng phải cấm toàn bộ xe cộ qua đèo để bảo đảm an toàn.
Điểm sạt lở nằm cách bến xe liên tỉnh Đà Lạt khoảng 3km (gần Khu du lịch thác Datanla). Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, điểm sạt với chiều dài khoảng 80m, ăn sâu vào một nửa mặt đường phía ta luy âm.
Một phần mặt đường và hộ lan đã trượt xuống khu vực rừng thông bên dưới, còn lại xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài có nguy cơ tiếp tục sụt lún.
Từ 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, chốt chặn hai đầu đèo Prenn, hướng dẫn các phương tiện di chuyển sang đèo Mimosa hoặc đèo SAM - Tuyền Lâm để vào, ra Đà Lạt theo hướng quốc lộ 20.

Cận cảnh điểm sạt lở trên đèo Prenn Đà Lạt - Ảnh: M.V.
Theo ghi nhận của phóng viên, so với nhiều lần đèo Prenn Đà Lạt sạt lở do ảnh hưởng thời tiết cực đoan thì lần này điểm sạt lở có nhiều "dấu vết lạ". Các lần trước, sạt lở chủ yếu xuất hiện ở phần ta luy dương khiến đất đá đổ xuống đường, chỉ cần dọn và hạ tải là xem như đã khắc phục xong. Nguyên nhân các vụ sạt trước đó được xác định do kết cấu nền đất yếu.

Vết nứt, sạt trượt khiến mặt đường bị chia thành 2 phần chênh lệch độ cao khá lớn - Ảnh: M.V.
Điểm sạt lần này cho thấy nước từ vách núi đã bị dồn ép tạo nên dòng chảy ngầm. Dòng chảy này bắt đầu từ phía ta luy dương, luồn vào nền đường và chảy về phía ta luy âm. Một cán bộ ghi nhận hiện trường chia sẻ: "Có thể nước từ phía núi đã tạo suối ngầm xuyên qua nền đường gây ra vụ sạt lở. Điểm sạt lở này có thể sẽ lan rộng làm hư hại nghiêm trọng tuyến đèo Prenn Đà Lạt".

Nước vẫn tiếp tục chảy thành dòng từ điểm sạt lở xuống khu rừng cạnh thác Datanla - Ảnh: PHẠM NGÂN
Sau khi kiểm tra điểm sạt lở, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các cơ quan chức năng mau chóng khắc phục hậu quả và có biện pháp không để tuyến đường hư hại nghiêm trọng hơn.

Phía cầu cạn (phía trái ảnh) và điểm sạt lở đều có dấu vết suối nước ngầm chảy - Ảnh: PHẠM NGÂN

Đá lăn trên đèo Prenn Đà Lạt xuống lề đường - Ảnh: M.V.

Mặt đường có vết nứt lớn kéo dài - Ảnh: M.V.

Hộ lan phía ta luy âm bị xô lệch do sạt trượt - Ảnh: M.V.

Vết nứt, sạt trượt khiến mặt đường bị chia thành 2 phần chênh lệch độ cao khá lớn - Ảnh: M.V.

Vết nứt đèo Prenn Đà Lạt lan dài, cho thấy nguy cơ sạt trượt có thể tiếp diễn - Ảnh: M.V.
Đèo Prenn hoàn thành mở rộng đầu năm 2024
Đèo Prenn trên quốc lộ 20 là tuyến cửa ngõ kết nối thành phố Đà Lạt với sân bay Liên Khương, cao tốc Liên Khương - Prenn, là đường giao thông huyết mạch đi về TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Sau khi nâng cấp hoàn tất vào đầu năm 2024, đường đèo có bề rộng mặt đường hơn 14m, dọc đường có nhiều điểm đỗ xe. Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn có tổng mức đầu tư 550 tỉ đồng.
Trước khi có dự án này, đèo Prenn đã trải qua nhiều đợt nâng cấp, tuy nhiên bề rộng mặt đường không thay đổi nhiều, chỉ rộng khoảng 7m và dài 7,4km khiến tuyến đèo Prenn trở thành điểm nghẽn giao thông ngay cửa ngõ Đà Lạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận