12/12/2018 04:48 GMT+7

Cần 'cái đầu lạnh' để tránh những sai số

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Dẫn trước 2 bàn nhưng đội tuyển VN bị gỡ hòa 2-2 sau hai tình huống đá phạt cố định của đội chủ nhà Malaysia vào tối 11-12 trên sân Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Cần cái đầu lạnh để tránh những sai số - Ảnh 1.

Pha phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu dẫn đến bàn thua thứ hai của đội tuyển VN - Ảnh:N.K

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh bình luận về bàn thua thứ nhì của VN: "Tôi tiếc cho Văn Hậu với pha phạm lỗi dẫn tới việc Malaysia gỡ hòa 2-2. Ở tình huống đầu tiên, cậu ấy mất tập trung nên không truy cản được. 

Nhưng ở tình huống tiếp sau đó, khi tiền đạo Malaysia dẫn bóng đi ngược trở lên, chỉ cần Văn Hậu bám sát theo sau, đối phương chỉ còn cách là chuyền cho đồng đội. Khi ấy, pha tấn công của Malaysia sẽ không còn cơ hội gây nguy hiểm.

Do mắc sai sót trước đó nên Văn Hậu muốn sửa sai bằng cú tung người chuồi bóng. Và cậu ấy phạm lỗi 12 giúp cho Malyasia có được vị trí sút phạt thuận lợi. Từ đây, Safawi đã sút phạt thành công….".

Trước đó, ở bàn thua đầu tiên, lối đá quá "nhiệt" của Trọng Hoàng đã giúp Malaysia có được pha đá phạt rút ngắn tỉ số còn 1-2 sau pha phạm lỗi ở biên phải của anh. 

Trong tình huống sút phạt của Malaysia, hàng thủ của đội tuyển VN quá chú trọng vào các mũi nhọn của đội bạn như Talaha, Zaquan, Sumareh nên bỏ trống trung vệ Saad lên tham gia tấn công thoải mái đánh đầu hạ gục thủ môn Văn Lâm.

Theo ông Minh, những sai số trong một trận đấu căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Cựu danh thủ này nói: "Sai số của Trọng Hoàng rồi Văn Hậu dẫn tới 2 bàn thua của đội nhà là có thể hiểu được. Nhưng hành động vung tay đánh thẳng vào mặt Zaquan của trung vệ Duy Mạnh trong hiệp một thật đáng chê trách.

Những cú va chạm cứng rắn rồi đòn tiểu xảo của Zaquan trước đó khiến Duy Mạnh trả đũa là điều có thể hiểu được. Nhưng thay vì đáp trả bằng những cú phá bóng, đeo bám khiến Zaquan bất lực thì Duy Mạnh lại phản ứng bằng hành vi trả đũa nói trên. 

May cho Duy Mạnh và tuyển VN khi trợ lý trọng tài lẫn trọng tài đều không phát hiện. Nếu không, việc Duy Mạnh phải rời sân là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra…".

Đội tuyển VN đã có 4 bàn thua từ hai trận bán kết đến chung kết lượt đi sau khi giữ trắng lưới ở vòng đấu bảng. Một điều trùng hợp khi những bàn thắng ấy đều đến vào lúc tuyển VN đang có lợi thế dẫn bàn,

 Tôi cho rằng tâm lý chủ quan là lý do chính khiến cho hàng phòng ngự VN đánh mất sự tập trung dù họ đã chơi rất ngoan cường, bọc lót cho nhau kín kẻ ở phần lớn thời gian trước đó. Vì vậy, Ban huấn luyện đội tuyển VN cần chấn chỉnh điều này ở các cầu thủ VN.

Tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Các tuyển thủ cần phải tận dụng tối đa lợi thế ấy (thắng, hòa 0-0 hay hòa 1-1) và tỉnh táo hơn nữa để khép lại cuộc chơi một cách trọn vẹn, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới".

Trung vệ Đình Trọng: 'Tuyển Việt Nam có quyền tự quyết' Trung vệ Đình Trọng: "Tuyển Việt Nam có quyền tự quyết"

TTO - Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Trần Đình Trọng cho biết đội tuyển VN vẫn có quyền tự quyết dù hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên