03/04/2015 08:04 GMT+7

​Cán bộ xã “nuôi giùm” nhím cho dân

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TT - Theo hồ sơ, năm 2011 xã Quế Long được Nhà nước hỗ trợ 16 con nhím (tương đương 156 triệu đồng) để giao cho các hộ dân xây dựng mô hình chăn nuôi nhím thí điểm.

Thế nhưng, ngày 16-1-2012, tổ điều phối chương trình nông thôn mới do ông Lê Văn Nhân - chủ tịch xã - làm tổ trưởng đã lập biên bản giao nhận 16 con nhím cho ba cán bộ xã nuôi bao gồm ông Trần Hữu Sáu (phó bí thư Đảng ủy xã), ông Đỗ Đình Hùng (phó chủ tịch xã) và ông Đỗ Văn Kiên (chủ nhiệm HTX nông nghiệp Quế Long).

Theo ông Nguyễn Văn Chín - trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quế Sơn, khi lập thủ tục cấp duyệt con giống cho hộ dân, xã Quế Long không báo cáo cho huyện biết mà chỉ báo cáo kết quả thực hiện chương trình nên huyện không nắm rõ những ai được cấp nhím.

“Quy trình cấp duyệt nhím của xã là đúng, tuy nhiên đối tượng được cấp có phần sai” - ông nói.

Ông Lê Muộn, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cho biết đã thống nhất với huyện Quế Sơn phải làm rõ vụ việc, đồng thời xử lý theo đúng pháp luật.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên