12/08/2015 08:25 GMT+7

Cán bộ đảng viên phải giành phần khó về mình

M.HƯƠNG - MAI HOA - L.HOÀI
M.HƯƠNG - MAI HOA - L.HOÀI

TT - Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - đặt ra yêu cầu như vậy tại Đại hội Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức trong ba ngày từ 10 đến 12-8.

(từ trái) Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao đổi với Bí thư huyện ủy huyện Củ Chi Lê Minh Tấn và các đại biểu tại ĐH Đảng bộ huyện Củ Chi ngày 11-8. Ảnh: NGUYỄN NAM
(Từ trái) Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao đổi với Bí thư huyện ủy huyện Củ Chi Lê Minh Tấn và các đại biểu tại ĐH Đảng bộ huyện Củ Chi ngày 11-8. Ảnh: Nguyễn Nam

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Củ Chi là huyện đầu tiên hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm rất lớn đặt ra với đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

“Phải ra sức củng cố, phát huy những tiêu chí đạt được, đặc biệt là những tiêu chí về xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, gần dân, lo cho dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội để cuộc sống người dân ở vùng nông thôn mới thật sự bình an” - ông Hải chỉ đạo.

Đề cập công tác tiếp công dân, ông Lê Thanh Hải nêu rõ: “Chúng ta phải làm sao giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức khi tiếp công dân vì lợi ích của dân mà giải quyết, cái gì khó thì cán bộ đảng viên, công chức viên chức phải nhận về mình, dứt khoát không được vin vào điều này, điều nọ để đẩy những cái khó cho dân”.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 43 người, ông Lê Minh Tấn tái đắc cử chức danh bí thư Huyện ủy Củ Chi.

* Cùng ngày, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, ông Huỳnh Cách Mạng đã tái đắc cử chức danh bí thư Quận ủy Tân Phú. Phát biểu tại đại hội, bà Võ Thị Dung - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM - lưu ý quận cần tập trung thực hiện tốt chủ trương di dời các khu nghĩa trang, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

* Chiều qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc tại Hà Nội. 169 đại biểu là những cán bộ, đảng viên ưu tú đại diện cho 945 đảng viên thuộc 41 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-8. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai”, đại hội xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là “Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đoàn kết, nhất trí, đổi mới tư duy, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan phát triển toàn diện”.

M.HƯƠNG - MAI HOA - L.HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên