
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ, các chuyên gia, đại biểu Quốc hội cho rằng yêu cầu này được xem là điểm mới nổi bật, cho thấy yêu cầu chuyển mạnh từ "tư duy nghị quyết" sang "tư duy tổ chức thực hiện và quản trị hiệu quả".
PGS.TS Lê Văn Cường (Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh):
Hướng tới hiệu quả là thước đo đánh giá cán bộ một cách thực chất
Tôi rất ấn tượng với nội dung Tổng Bí thư nhấn mạnh đó là "dân làm gốc", nhân dân là trung tâm, là động lực và là nguồn lực của sự phát triển. Vậy những đường lối, chủ trương của Đảng đề ra phải hướng tới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Việc chúng ta sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, hướng sâu về cơ sở để gắn bó với người dân, để phục vụ nhân dân mà ở đây, điểm nhấn là lời nói và hành động đi đôi với nhau.
Tổng Bí thư cũng nêu rõ nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới cần đội ngũ cán bộ thực hiện đúng phương châm "Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng". Đó là phải tập trung vào hiệu quả, chất lượng và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chính.
Chuyển đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ, đảm bảo chính sách đi vào cuộc sống, xây dựng một nền quản trị hiệu quả, minh bạch, lấy dân làm gốc và tạo ra chuyển biến thực chất trong phát triển đất nước. Những điều này cũng chính là thông điệp xuyên suốt tại Đại hội XIV.
"Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng" chính là hướng tới hiệu quả, là thước đo để đánh giá cán bộ một cách thực chất. "Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng" góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội "ý Đảng hợp với lòng dân".
Khi nhân dân thấy rõ quyết tâm hành động và kết quả cụ thể, niềm tin sẽ được củng cố; khi niềm tin được củng cố, mọi cải cách khó khăn đều có thêm sức mạnh để đi đến cùng.
Đại biểu Quốc hội Trương Thị Bích Hạnh (Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM):
Niềm tin đến từ những kết quả cụ thể người dân được thụ hưởng
Tinh thần đại đoàn kết dân tộc được Tổng Bí thư nhấn mạnh cũng gợi cho tôi nhiều suy ngẫm. Đoàn kết không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải được nuôi dưỡng từ sự lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, từ việc chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là những nhóm yếu thế.
Với Mặt trận Tổ quốc, đây vừa là niềm tin, vừa là trách nhiệm để tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để mỗi người dân đều cảm nhận rõ mình được lắng nghe, được đồng hành và được đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
Bước sang giai đoạn mới, tinh thần "dân là gốc" càng cần được cụ thể hóa bằng những cơ chế, chính sách thực chất như Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh, sự phát triển của TP.HCM phải được nhìn thấy rõ trong đời sống nhân dân, và mọi thành quả phát triển cuối cùng phải quay trở lại phục vụ nhân dân tốt hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn.
Đối với Đảng bộ và chính quyền TP.HCM, điều đó đòi hỏi tư duy hành động rất cụ thể: mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, lắng nghe đầy đủ tiếng nói từ cơ sở, từ các tầng lớp nhân dân, nhất là những nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình đô thị hóa nhanh. Phát triển kinh tế phải song hành với bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tôi tin rằng khi quan điểm "dân là gốc" phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thực sự trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên thì mỗi quyết sách của TP sẽ mang hơi thở cuộc sống, tạo được sự đồng thuận xã hội.
Và khi đó mỗi người dân TP.HCM, dù đến từ đâu trong không gian đô thị mới, cũng sẽ chung sức, đồng lòng cùng TP hiện thực hóa những mục tiêu phát triển lớn lao của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, bằng niềm tin, trách nhiệm và tình yêu sâu nặng với Tổ quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận