
Gian hàng của doanh nghiệp Pháp tại một hội nghị Pháp - Việt tại TP.HCM tháng 4-2026 - Ảnh: THANH HIỆP
Và nếu tiếp tục cải cách sẽ giúp Việt Nam tiệm cận hơn với các thông lệ quốc tế tốt nhất. Trong thực tế, nền hành chính Pháp đã áp dụng rất hiệu quả cơ chế "một cửa", khi toàn bộ thủ tục hành chính của doanh nghiệp sẽ được tập trung trên một cổng thông tin trực tuyến duy nhất.
Ngoài ra, Pháp có quy tắc "im lặng là đồng ý". Theo đó, nếu cơ quan hành chính không phản hồi trong thời hạn đã nêu, hồ sơ sẽ mặc nhiên được xem là đã được chấp thuận. Cơ chế này giúp giới hạn thời gian xử lý và tăng trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.
Đặc biệt, cơ chế "xác định trước có tính ràng buộc" cho phép doanh nghiệp nhận được hướng dẫn hoặc xác nhận chính thức từ cơ quan quản lý trước khi triển khai một dự án hay hoạt động, từ đó sẽ giúp họ có được sự chắc chắn về mặt pháp lý trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Dựa trên phản hồi thu thập từ các hội viên và cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, CCIFV nhận thấy vấn đề được các doanh nghiệp phản ánh nhiều nhất đang là thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu, vốn vẫn đòi hỏi nhiều giấy tờ và mất nhiều thời gian xử lý.
Ngành thực phẩm cũng gặp khó khăn với thủ tục công bố sản phẩm, khi đối với một số mặt hàng doanh nghiệp sẽ cần phải xin phê duyệt từ nhiều bộ, ngành cùng lúc, dẫn đến tình trạng chồng chéo và kéo dài thời gian xử lý.

Về kiểm tra thuế, các doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng có thể có phương pháp quản lý rủi ro hệ thống hơn, từ đó có thể kiểm tra thuế trong một khung thời gian hợp lý và dự đoán được, tránh việc phải rà soát nhiều năm.
Ngoài thủ tục đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp Pháp cũng đang gặp nút thắt trong quá trình xin giấy phép cho cơ sở sản xuất và kinh doanh là thủ tục thẩm duyệt PCCC và giấy phép môi trường.
Theo các doanh nghiệp, hai giấy phép trên đều đang có thời gian xử lý kéo dài, chưa kể các yêu cầu và quy định cũng thường xuyên thay đổi, khiến doanh nghiệp khó dự đoán và chuẩn bị trước.
Do vậy, các doanh nghiệp Pháp đề xuất việc xây dựng cơ chế "một cửa", cùng việc thực hiện các kiến nghị, phản hồi và quyết định kiểm tra trên các kênh trực tuyến chính thức, nhằm giảm trùng lặp thủ tục, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất đối với cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Bên cạnh đó, các mốc thời gian xử lý hồ sơ và thanh tra cũng cần được công bố rõ để đảm bảo tính dự đoán được. Các quy trình cũng cần tiếp tục số hóa và tự động hóa nhằm nâng cao tính nhất quán và khả năng truy xuất.
Cộng đồng doanh nghiệp Pháp cũng kỳ vọng được tham vấn trước trong công tác ban hành các quy định mới hoặc chỉnh sửa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận