13/11/2012 17:16 GMT+7

"Campuchia đã sẵn sàng tổ chức Hội nghị ASEAN 21"

TR.N.
TR.N.

TTO - Họp báo sáng 13-11 tại Phnom Penh, phát ngôn viên chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ thông tin Khieu Kanharith tuyên bố “Campuchia đã sẵn sàng tổ chức Hội nghị ASEAN 21 và các hội nghị cấp cao liên quan”.

8CVKqIKz.jpgPhóng to
Thủ đô Phnom Penh chuẩn bị đón chào các nguyên thủ khối ASEAN và các cường quốc đến dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần 21 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 15 đến 20-11 - Ảnh: TR.N. (chụp ngày 12-11)

“Việc nguyên thủ các cường quốc đến đây là niềm vinh hạnh cho Campuchia” - Bộ trưởng Khieu Kanharith nói.

Ông Kanharith chính thức xác nhận các nhà lãnh đạo khối ASEAN (trong đó có Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng) và Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Thủ tướng Úc Julia Gillard, Thủ tướng New Zealand John Key sẽ tham dự hội nghị.

Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, Cơ quan Thương mại và phát triển LHQ, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng sẽ tham dự các hội nghị xoay quanh vấn đề hợp tác và phát triển thương mại trong giai đoạn kinh tế toàn cầu sa sút.

Thông tin chi tiết cho biết hiện có 1.850 phóng viên, trong đó 924 phóng viên nước ngoài đến từ 241 đơn vị truyền thông quốc tế ở 40 quốc gia, đã đăng ký đưa tin về hội nghị. Nhật Bản (209 phóng viên) và Trung Quốc (129) là hai quốc gia có nhiều phóng viên đến đưa tin nhất. Trung tâm báo chí quốc tế tọa lạc tại Cung Hữu nghị rộng 3.000m2, trang bị 300 máy tính kết nối mạng phục vụ việc tác nghiệp cho các nhà báo.

TR.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên