14/08/2015 09:02 GMT+7

​Campuchia bắt nghị sĩ xuyên tạc hiệp ước biên giới với Việt Nam

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 13-8, nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour của Đảng Cứu quốc (CNRP) đối lập vì hành vi xuyên tạc hiệp ước về biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour - Ảnh: Cambodia Daily

Theo báo Cambodia Daily, Thượng nghị sĩ Sok Hour bị bắt ngay tại trụ sở của CNRP ở thủ đô Phnom Penh. Thượng nghị sĩ Kong Korm thuộc Đảng Sam Rainsy (đã sáp nhập vào CNRP) xác nhận thông tin này.

“Chúng tôi không biết ông ấy bị đưa đi đâu. Chúng tôi chỉ biết ông ấy bị bắt ngay sau khi Thủ tướng Hun Sen ra lệnh” - ông Kong Korm nói.

Trước đó Thủ tướng Hun Sen mô tả hành vi của ông Sok Hour là “phản quốc”. Trên trang Facebook cá nhân, ông Sok Hour viết sai trái rằng điều 4 của Hiệp ước Campuchia - Việt Nam về vấn đề biên giới quy định việc “hai bên sẽ ký hiệp ước để xóa bỏ biên giới hai nước”.

Thủ tướng Hun Sen thông báo Thượng nghị sĩ Sok Hour sẽ bị tước quyền miễn tố. Ông Sok Hour là kẻ đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch kích động, tuyên truyền dối trá của CNRP thời gian qua, dẫn tới những vụ lùm xùm ở biên giới của Việt Nam. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên