01/12/2018 06:25 GMT+7

Cameroon bị tước quyền đăng cai CAN 2019

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) thông báo Cameroon đã bị tước quyền đăng cai vòng chung kết Giải vô địch châu Phi (CAN) 2019 do sự chậm trễ trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Cameroon bị tước quyền đăng cai CAN 2019 - Ảnh 1.

Chủ tịch CAF Ahmad Ahmad trả lời giới truyền thông về quyết định tước quyền đăng cai CAN 2019 của Cameroon - Ảnh: GETTY IMAGES

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ của lãnh đạo CAF tại Accra, Ghana. Thông báo với giới truyền thông, người phát ngôn CAF cho biết: "Một số điều kiện cần thiết để tổ chức giải đấu của Cameroon chưa được đáp ứng. CAF không muốn bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến sự thành công của giải đấu uy tín nhất châu Phi".

Chủ tịch CAF Ahmad Ahmad cho biết họ đang nỗ lực làm việc để "xác định một quốc gia tổ chức mới vào cuối năm nay". Hiện có ba quốc gia: Morocco, Nam Phi và Ai Cập đã nộp đơn để xin đăng cai thay Cameroon.

Khác với các giải trước, CAN 2019 sẽ lần đầu tiên tổ chức vào mùa hè và được mở rộng từ 16 đội lên thành 24 đội. Giải dự kiến sẽ diễn ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7.

Tuyển Cameroon đang là đương kim vô địch châu Phi và cũng là một trong những đội giàu thành tích nhất ở giải đấu này với 5 lần đăng quang. Trong lịch sử, Cameroon chỉ mới một lần đăng cai CAN là vào năm 1972.

Cameroon vô địch CAN Cup 2017 Cameroon vô địch CAN Cup 2017

TTO - Rạng sáng 6-2 (giờ VN), “những chú sư tử bất khuất” Cameroon đã đoạt chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) 2017 tại Gabon sau khi lội ngược dòng đá bại Ai Cập 2-1 trong trận chung kết.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên