Ngày 19-8, khi qua cầu Cần Thơ, chúng tôi ghi nhận có hai chiếc xáng cạp cát hoạt động phía thượng lưu cầu.
Phóng to |
| Khai thác cát gần cầu Cần Thơ - Ảnh: Q.Anh |
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Thế, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP Cần Thơ, cho biết để bảo vệ an toàn cầu Cần Thơ, ngành tài nguyên - môi trường TP đã nghiêm cấm khai thác cát trong phạm vi cách cầu 3km ở hai phía thượng và hạ lưu cầu Cần Thơ, nếu vi phạm sẽ bị xử lý.
“Do sông Hậu thuộc hai địa phương Vĩnh Long và Cần Thơ quản lý, mỗi bên chịu trách nhiệm nửa sông. Vì vậy có thể những xáng cạp cát đó hoạt động ở nơi thuộc phía Vĩnh Long quản lý. Chúng tôi sẽ kiến nghị Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Vĩnh Long xem xét nghiêm cấm việc khai thác cát gần chân cầu để đảm bảo an toàn cho cầu Cần Thơ” - ông Thế nói. (QUỐC ANH)
* Đóng tiền nhưng không được nhận biên lai thu tiền. Nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) phản ảnh họ không được nhận biên lai thu tiền từ nhà trường khi đóng tiền bảo hiểm tai nạn (50.000 đồng) và tiền bảo hiểm y tế (260.000 đồng).
Ông Nguyễn Hùng Dũng, trưởng Phòng giáo dục quận Ô Môn, cho biết nhà trường có lập danh sách học sinh đóng tiền từng khoản cho phụ huynh ký, đồng thời cũng có ra biên lai chung cho tất cả các khoản thu. Còn nếu lập biên lai riêng cho bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn thì biên lai phải đúng theo quy định của chi cục thuế sẽ rất rườm rà. “Nhà trường cam kết trong vòng một tháng từ ngày đóng tiền, phụ huynh sẽ nhận được thẻ bảo hiểm cho học sinh” - ông Dũng nói. (THÙY TRANG)

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận