10/10/2013 02:17 GMT+7

Cam kết tiêu hủy đồ chơi cấm

LÊ SƠN
LÊ SƠN

TT - Ngày 9-10, đại diện siêu thị Sài Gòn (Satra Mart, đường 3 Tháng 2, Q.10, TP.HCM) cho biết sau thông tin từ báo Tuổi Trẻ (“Vẫn bán đồ chơi trẻ em bị cấm”, Tuổi Trẻ ngày 8-10) đơn vị đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Mộng Loan, chủ quầy hàng Suri, bà Loan thừa nhận sai phạm và cam kết tiêu hủy tất cả đồ chơi vi phạm.

Ông Trần Văn Xiêm, chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa miền Nam, cho biết sẽ thành lập đoàn để kiểm tra các cửa hàng kinh doanh đồ chơi đã bị cấm hoặc buộc dừng lưu hành.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tiêu hủy vũ khí, đồ chơi nguy hiểmPhát hiện hàng chục nghìn đồ chơi bạo lực từ Trung QuốcPhát hiện cả kho 2.000 súng đồ chơi sát thương thậtVẫn bán đồ chơi trẻ em bị cấm

LÊ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên