Phóng to |
|
Lãnh đạo TP.HCM thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết kỳ họp thứ 19 HĐND TP khóa VII-2010 (ảnh chụp sáng 10-12 tại hội trường UBND TP.HCM) - Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN |
Các đại biểu tán thành thông qua nghị quyết chung về kinh tế - xã hội năm 2011 với tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn tăng 12%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.130 USD/người. Chỉ số giá tiêu dùng khống chế tăng dưới 7%...
Trước đó, các đại biểu (ĐB) thảo luận về một số chỉ tiêu của năm 2011 được nêu tại dự thảo của nghị quyết, xoáy vào tỉ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch với đòi hỏi phải cao hơn mức 86% (chỉ tăng 1% so với năm 2010) và các chỉ tiêu liên quan đến môi trường.
ĐB Đặng Văn Khoa tha thiết chỉ cần tăng tỉ lệ này lên 1% là có thể giúp được 15.000 hộ dân có nước sạch. ĐB Phạm Minh Trí cũng tán đồng, cần phấn đấu cao hơn cho dân nhờ. Tuy nhiên, ĐB Trần Quang Phượng - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP - giải thích sản lượng nước sản xuất không cho phép tăng thêm nữa, đồng thời hệ thống cấp nước đã quá tải.
Một số ĐB cho rằng các chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải nguy hại, chất thải y tế hay xử lý nước thải y tế... đạt 100% là con số thiếu cơ sở thực tế vì khả năng khó có thể đạt được. Theo Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo, “chốt” thực chất đây là mục tiêu đặt ra để phấn đấu, đề nghị các ĐB ủng hộ.
Riêng mục tiêu tăng GDP năm 2011 là 12%, ĐB Võ Văn Sen nói chưa thỏa mãn, cần đặt mục tiêu ở mức cao hơn.
Khác với ý kiến này, ĐB Nguyễn An Bình cho rằng với các dự báo về tình hình kinh tế của năm tới, nếu TP.HCM đạt được mức tăng 12% như mục tiêu đề ra là “một điều kỳ diệu”. “Chúng ta có thể lãng mạn nhưng cũng không nên quá mơ hồ” - ĐB Bình nói. ĐB Nguyễn Thế Thanh tán thành nên giữ mức tăng GDP 12% như đề xuất.
Cũng tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân trình bày những nỗ lực cũng như khẳng định các quyết tâm cho năm tới. Ông nói UBND TP trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp rất trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm và sự chia sẻ của các ĐB cũng như đồng bào cử tri TP.
“Với trách nhiệm, vai trò quản lý và điều hành, thay mặt UBND TP, tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót, tồn tại được các vị ĐB góp ý, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có các giải pháp, tiếp tục nỗ lực khắc phục những vấn đề bất cập, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011” - ông Quân nhấn mạnh.
Ông Quân nêu chi tiết bảy vấn đề sẽ tập trung giải quyết nhằm hướng tới phát triển nhanh, bền vững, đồng thời quản lý đô thị tốt hơn...
Một trong những nội dung đáng lưu ý là UBND TP khẳng định sẽ rà soát để giảm tối đa và xóa bỏ dần quan hệ “xin cho” trong quản lý kinh tế. Khắc phục có hiệu quả tình trạng ngập nước, sụp lún mặt đường và ùn tắc giao thông. Tiếp tục cam kết thực hiện tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.
Theo ông Quân, sau bế mạc kỳ họp HĐND TP lần này, UBND TP sẽ giao ngay kế hoạch kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 cho các đơn vị liên quan. Lãnh đạo TP sẽ làm việc với khối doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức kế hoạch chăm lo tết năm nay...
HĐND TP lưu ý UBND TP cần tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ, triển khai thực hiện tốt ba chương trình đột phá của TP là giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đô thị mới Thủ Thiêm, Tây Bắc, cảng Hiệp Phước.
|
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngay sau bế mạc kỳ họp, bà TRẦN THỊ NGỌC ANH - trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP - nói:
- Năm 2011 - năm vì trẻ em, TP huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho các nhu cầu phát triển của trẻ em, đồng thời khắc phục các khiếm khuyết mà nhiều năm qua chưa có điều kiện để làm. Trước hết, tôi hết sức lo lắng trước tình trạng bạo hành trẻ em, trong đó lo lắng nhất là công tác quản lý nhà nước đối với loại hình lớp mầm non tư thục ở những vùng xa trung tâm, những khu công nhân, người thu nhập thấp... Quan điểm của tôi là phải tiếp tục kiểm tra loại hình này và siết chặt quản lý hơn nữa, yêu cầu kiên quyết không cấp phép hoặc thu hồi giấy phép những nơi không đạt yêu cầu về cơ sở vật chất, giáo viên. Cũng cần nói thêm, khiếm khuyết lâu nay ở TP là một số khu dân cư mới, khu công nghiệp chưa dành được quỹ đất xây trường lớp, nơi vui chơi giải trí cho các cháu; các doanh nghiệp cũng chưa có trách nhiệm cộng đồng để chăm lo việc này. Ban văn hóa xã hội sẽ đề xuất phối hợp cùng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP làm việc thực tế với một số dự án đô thị mới để xem cụ thể các dự án đảm bảo quỹ đất dành cho công trình phúc lợi chung như thế nào, có dành quỹ đất cho mầm non hay các nơi vui chơi giải trí cho các cháu, cho dân cư nơi đó hay chưa. Nếu các dự án không làm đúng quy hoạch dành quỹ đất cho phúc lợi chung, trách nhiệm của UBND TP phải yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng quy hoạch dành quỹ đất cho mục tiêu này. |
______________
Phóng to |
| Công viên Hòa Bình (Hà Nội) đã khánh thành nhưng vẫn phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện nhiều hạng mục - Ảnh: XUÂN LONG |
Phát biểu giải trình về những vấn đề cử tri còn bức xúc tại phiên bế mạc kỳ họp 22 HĐND TP Hà Nội chiều 10-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thừa nhận đã có những công trình, hạng mục chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội có biểu hiện không đảm bảo chất lượng. “Cá biệt có công trình do triển khai gấp, chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật nay phải khắc phục làm lại” - ông Thảo nói.
|
Giá đất tại Hà Nội cao nhất 81 triệu đồng/m2 Kết thúc kỳ họp thứ 22 khóa XIII, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 14 nghị quyết (6 nghị quyết thường kỳ và 8 nghị quyết chuyên đề), trong đó có những vấn đề quan trọng được dư luận quan tâm như giá các loại đất từ ngày 1-1-2011 và việc sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, đối với giá đất ở, về cơ bản giữ nguyên mức giá đất đã ban hành áp dụng năm 2010 với giá tối thiểu 2.340.000 đồng/m2, tối đa 81 triệu đồng/m2 đối với các phố Hàng Ngang, Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm). Về quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chủ quyền nhà đất, cấp giấy chủ quyền mới cho nhà dân sẽ có mức thấp nhất là 10.000 đồng/giấy và cao nhất 100.000 đồng/giấy. Cũng trong kỳ họp này, HĐND TP đã thông qua việc bãi bỏ thu phí qua cầu Zét, cầu Hạ Dục, cầu Mụ, cầu Bến Cốc trên địa bàn huyện Chương Mỹ do đã thu hồi được vốn đầu tư, bên cạnh đó việc xuống cấp của các cầu này khiến việc thu lệ phí như hiện nay là không hợp lý. |
Giải trình trước các ĐB về chất lượng các công trình nghìn năm, ông Thảo cho rằng trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng và những biểu hiện không đảm bảo chất lượng này thuộc về chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị giám sát, đơn vị thi công và cả trong công tác giám sát về quản lý nhà nước của TP cũng còn hạn chế. Tuy nhiên, ông Thảo cho rằng không phải tất cả các công trình kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội đều bị đánh giá kém chất lượng.
Đề cập lĩnh lực kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định dù kinh tế của thủ đô tăng trưởng cao, nhưng xét toàn diện vẫn chưa xứng với tiềm năng, thế mạnh. Năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng còn thấp, đặc biệt kinh tế tri thức còn chuyển biến chậm. Về kiềm chế lạm phát, ông Thảo thừa nhận tình trạng tăng giá các sản phẩm vẫn còn tái diễn, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao và không đạt được mục tiêu dưới hai con số đã đặt ra.
Về công tác quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng nông thôn, theo ông Thảo, các lĩnh vực này chưa theo kịp so với nhu cầu phát triển. Có những vấn đề tồn tại nhiều năm nhưng chưa giải quyết triệt để như vi phạm trật tự xây dựng, nhà siêu mỏng, siêu méo, nhiều vấn đề gây bức xúc như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông cho dù đã tập trung giải quyết nhưng chuyển biến chậm.
Trước đó, đề cập hệ thống lưới điện của TP tại phiên thảo luận buổi sáng về dự án quy hoạch phát triển điện lực TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cho biết để thực hiện dự án quy hoạch phát triển điện lực TP đến năm 2015, tổng vốn đầu tư cho phát triển điện lực sẽ lên gần 19.500 tỉ đồng bao gồm xây dựng 11 tuyến lưới điện 220kV mới với chiều dài hơn 188km, xây dựng 40 tuyến đường dây 110kV với chiều dài 239km. Ông Tưởng khẳng định sau giai đoạn đầu tư này, lưới điện của TP sẽ được xây dựng theo hướng hiện đại, đảm
bảo độ tin cậy cao về cung cấp điện và mỹ quan đô thị. Về tỉ lệ tổn thất điện năng, ông Tưởng cho biết sau đầu tư đến năm 2015, tỉ lệ tổn thất điện năng của lưới điện TP sẽ còn dưới 7%.
Trên cơ sở ý kiến của nhiều ĐB, HĐND TP nhất trí thông qua nghị quyết về quy hoạch phát triển điện lực TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015, nhưng tiếp tục giao cho UBND TP xác định lộ trình, nghiên cứu và bàn sâu hơn về nội dung hạ ngầm lưới điện trong nội thành để không còn cảnh nay đào mai bới.
_________________
Trong ngày họp cuối cùng HĐND tỉnh Đắk Lắk ngày 10-12, các ĐB đã chất vấn nhiều vấn đề nổi cộm như lãi suất ngân hàng, xây dựng cơ bản, thuế, bán rừng và phá rừng... Chất vấn Sở NN&PTNT Đắk Lắk, các ĐB nêu vấn đề cho khai thác gỗ ở huyện Ea Súp quá chỉ tiêu được giao; việc biến gần 1.000ha rừng phòng hộ đầu nguồn ở huyện Krông Năng thành rừng sản xuất rồi cho Công ty trồng rừng Trường Thành thuê với giá thấp hơn thực tế...
|
Cố NSND Y Moan được đặt tên đường HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất cho đặt, đổi, điều chỉnh tên 60 tuyến đường nội thành và 16 công trình công cộng của TP Buôn Ma Thuột (đợt 3). Theo đó, quảng trường Buôn Ma Thuột được đổi thành quảng trường 10-3 (ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột), hoa viên 70 Nguyễn Tất Thành đổi thành tên vị tù trưởng đầu tiên của Buôn Ma Thuột là Ama Thuột... Trong đợt đặt, đổi tên đường này, tên của NSND Y Moan đã được đặt cho một con đường từ thành phố dẫn vào buôn của ông lúc sinh thời. |
Đối với việc cho Công ty trồng rừng Trường Thành thuê với giá rất rẻ hơn 868ha rừng phòng hộ đầu nguồn, giám đốc Sở NN&PTNT cho biết việc cho thuê này làm theo chủ trương xã hội hóa ngành lâm nghiệp. Sở NN&PTNT cũng đã phối hợp với các sở Tài chính, Tài nguyên - môi trường, địa phương... khảo sát, định giá và làm đúng với các quy định nhà nước.
Tuy nhiên, nội dung chính trong việc chất vấn là biến rừng phòng hộ thành rừng sản xuất rồi cho thuê với giá rẻ hơn nhiều so với thực tế... thì bà Xê không đi thẳng vào vấn đề. Chủ tọa kỳ họp - ông Niê Thuật, chủ tịch HĐND - yêu cầu giải trình thêm tại sao cho Công ty cổ phần trồng rừng Trường Thành thuê rừng với giá khoảng 10 triệu đồng/ha, trong khi đó giá thực tế vào khoảng 17 triệu đồng/ha; nguồn vốn mà UBND tỉnh nói giao để phát triển rừng là 22 tỉ đồng nhưng sở lại báo chỉ có 7 tỉ đồng, Sở Tài chính lại nói là 9 tỉ đồng. Tại sao có sự bất nhất trong sử dụng nguồn vốn này như vậy?...
Bà Xê cho biết việc định giá thuê rừng cho Công ty trồng rừng Trường Thành do Sở NN&PTNT chủ trì, nhưng khi định giá lại lập ra một ban định giá mà Sở Tài chính làm trưởng nên Sở Tài chính sẽ giải trình. “Còn tại sao có những báo cáo sai lệch về nguồn vốn thì hiện tôi không mang theo tài liệu ở đây nên không thể trả lời được, sẽ giải trình vào lúc khác” - bà Xê phát biểu.
Tuy nhiên, đến lúc ông Nguyễn Thành Nam, giám đốc Sở Tài chính, lên giải trình lại cho rằng việc cho thuê rừng với giá thấp không phải do Sở Tài chính chủ trì nên không có trách nhiệm giải trình. Cuối cùng vấn đề này cũng không được trả lời.
____________________
Hôm qua, kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bế mạc. Có 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng được thông qua. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn tỉnh năm 2011 đạt 13,5-14%, tổng thu ngân sách trên 18.600 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều ĐB băn khoăn về tốc độ tăng trưởng GDP so với thu nhập bình quân đầu người gần 1.500 USD là không khớp nhau. ĐB Dương Văn Tô (huyện Mộ Đức) cho rằng nếu tính tổng dân số của Quảng Ngãi, đem chia cho GDP tăng trưởng dự kiến sẽ cho thấy thu nhập bình quân đầu người cao hơn tăng trưởng kinh tế của tỉnh. ĐB Lê Trung Việt (TP Quảng Ngãi) cũng đồng quan điểm và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình rõ hơn. Giải trình vấn đề này, đại diện Cục Thống kê của tỉnh Quảng Ngãi cho rằng những thắc mắc của ĐB là đúng. Nhưng mức tăng trưởng GDP của tỉnh được tính toán trên cơ sở mức giá hiện tại, trong khi GDP bình quân đầu người phải tính toán dựa trên mức giá “động”, tức là bao gồm tăng giá, trượt giá, lạm phát... nên chỉ tiêu kinh tế đưa ra như vậy là phù hợp.
Trước đó, nhiều ĐB lên tiếng về việc thực hiện khu thể thao liên hợp Diên Hồng kéo dài. Theo ĐB Lê Trung Việt, đây là khu đất vàng của Quảng Ngãi nằm trên ba trục đường chính của TP có mặt bằng khoảng 19.000m2. Trước đây Quảng Ngãi quy hoạch khu liên hợp thể dục thể thao ở phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) với diện tích 11ha nhưng không thực hiện mà lại xã hội hóa khu vực Diên Hồng nằm giữa lòng TP là không phù hợp. Ông đề nghị cần xem xét và dừng dự án này.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn cho rằng việc xã hội hóa khu thể thao Diên Hồng là phù hợp, từng được HĐND tỉnh thông qua. Trước đây tỉnh có quy hoạch khu liên hợp thể thao ở phường Nghĩa Lộ nhưng không có kinh phí đầu tư, nay có doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này là mừng. UBND tỉnh đồng ý cho doanh nghiệp đầu tư khai thác dự án trong vòng 49 năm, chứ không phải hoạt động theo kiểu tư nhân hóa. Kết luận vấn đề này, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản nói HĐND tỉnh sẽ giao Ban văn hóa xã hội của HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh xem xét một số vấn đề ĐB quan tâm và trả lời trong kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.
____________________
Quảng Trị: chất vấn vụ “kỳ án trộm cắp tài sản”
Ngày 10-12, trong phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị, vụ “kỳ án Đào Thị Hồng trộm cắp tài sản” ở huyện Hải Lăng đã được tòa tuyên vô tội (báo Tuổi Trẻ phản ánh trên các số báo 1-9, 24-9 và 30-11-2010) được ĐB HĐND và cử tri quan tâm. Theo yêu cầu của chủ tọa kỳ họp, ông Lê Hồng Quang - phó chánh án TAND tỉnh Quảng Trị - khẳng định việc công an khởi tố vụ án hình sự và viện kiểm sát huyện buộc tội bà Đào Thị Hồng trộm cắp tài sản của ông Hoàng Trọng Độ là không đủ căn cứ pháp lý, tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án sơ thẩm và tuyên vô tội. Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh đã phát biểu đồng tình việc xét xử theo đúng pháp luật và các ĐB HĐND tỉnh cũng không có ý kiến gì thêm.
Bà Đào Thị Hồng bị Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) khởi tố về tội trộm cắp tài sản của ông Hoàng Trọng Độ là người làm ăn chung với bà Hồng. Viện kiểm sát nhân dân huyện cũng truy tố bà Hồng theo tội danh “trộm cắp tài sản”, nhưng hội đồng xét xử của cả hai phiên tòa sơ thẩm (ngày 30-8-2010) và phúc thẩm (ngày 18-11-2010) đều tuyên vô tội. Phiên tòa sơ thẩm phải dừng nửa chừng vì vắng mặt đại diện viện kiểm sát, bị hại trong ngày xét xử cuối cùng... Đó là những tình tiết đặc biệt tạo thành một “kỳ án” gây xôn xao tỉnh Quảng Trị.
__________________
Phải công khai các khoản nợ công để người dân biết rõ và có ý niệm về nợ công. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia tại hội thảo “Tổ chức kiểm toán đối với việc quản lý và sử dụng các khoản nợ công” do Kiểm toán Nhà nước tổ chức ngày 10-12. Trao đổi về vấn đề này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ cho biết:
Phóng to |
| Ông Vương Đình Huệ |
- Kiểm toán Nhà nước chỉ mới kiểm toán nợ công trong khuôn khổ kiểm toán tổng quyết toán ngân sách nhà nước. Chúng tôi chưa có điều kiện kiểm toán toàn diện việc quản lý sử dụng nợ công. Chúng ta mới kiểm toán cắt khúc từng việc như vay và trả nợ từng năm. Tổng nợ công, theo tôi được biết có tính chênh lệch tỉ giá rồi. Đúng là nước ta vay nước ngoài lớn nên yếu tố rủi ro tỉ giá rất cao. Giá trị một đồng nguyên tệ hiện nay đã cao gấp đôi so với trước. Trên nợ bao giờ cũng tính toán theo vay đồng nguyên tệ và tính chênh lệch tỉ giá so với thời điểm vay và thời điểm thanh toán.
* Mặc dù rủi ro cao như vậy nhưng tại sao chúng ta không hạn chế vay nợ nước ngoài?
- Chắc chắn tới đây chúng ta còn phải đi vay do nhu cầu vốn của nền kinh tế đất nước, khi nguồn lực trong nước có hạn. Tỉ trọng đầu tư toàn xã hội trên GDP ngày càng tăng, hiện nay là 42%, nhưng tỉ lệ huy động và tỉ lệ tiết kiệm dân cư, tiêu dùng ngày càng giảm (khoảng 27%). Để bù đắp cho chênh lệch này thì có hai cách, một là thu hút đầu tư nước ngoài, hai là phải đi vay nợ. Do đó, nợ công thời gian tới chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Quan điểm của tôi đi vay là chuyện bình thường. Mấu chốt là quản lý, sử dụng như thế nào để có hiệu quả cao nhất.
* Vậy theo ông, việc quản lý, sử dụng nợ công cần được thực hiện và kiểm soát như thế nào?
- Vấn đề quan trọng trước mắt là trao trách nhiệm quản lý nợ công cho một đầu mối là Bộ Tài chính. Từ đây, Bộ Tài chính cần xây dựng, trình Chính phủ một chiến lược về nợ công ở VN. Trong chiến lược này cần xác định ngưỡng, tỉ trọng từng giai đoạn sao cho phù hợp với ngưỡng an toàn. Chỉ số này phụ thuộc từng thời kỳ chứ không phải tỉ lệ bao nhiêu, 60% hay 80%... vì con số đó không có cơ sở. Trên thế giới nhiều nước nợ công ít vẫn lâm vào khủng hoảng trong khi có những nước nợ công nhiều vẫn phát triển. Theo quan điểm của VN, nợ công là nợ của chính quyền trung ương, nợ của chính quyền địa phương và nợ của các DN nhà nước mà Chính phủ có bảo lãnh. Bên cạnh việc quản lý nợ công phải kiểm soát các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Làm sao cơ cấu hiệu quả hơn, minh bạch hóa, công khai hóa hoạt động của các đơn vị này. Chúng ta quản lý nợ của các DN nhà nước qua kênh đó để đảm bảo hiệu quả từng đồng vốn nhà nước.
Bên cạnh đó, chúng ta cần xây dựng các quy định công khai các khoản nợ. Thậm chí các chuyên gia nói là phải tính chia đều nợ cho mỗi người dân như thế nào để người dân có ý niệm về nợ công. Kiểm toán Nhà nước đã góp phần nhiều vào công khai minh bạch tài chính.
|
Phải nghiêm túc nhìn nhận khi nào thật sự cần tiền hãy vay, tránh tình trạng vay mà không sử dụng hoặc không có nhu cầu dùng đến, gây bất lợi cho đất nước. Cái thứ hai là phải đàm phán để đưa ra những điều khoản có lợi nhất, hạn chế tối đa việc chấp nhận những điều khoản, cam kết bất lợi cho VN về cả chính trị và kinh tế. Khi vay được cũng phải tính kỹ việc phân phối, giải ngân thế nào và làm sao để hình thành tích lũy trả được nợ. Các quá trình này đều chứa đựng những rủi ro. Do đó, các nhà kiểm toán cần phải thấy và làm sao để hạn chế tối đa sai phạm, sai sót, gian lận nếu có xảy ra trong từng lĩnh vực. Ngoài ra, khoản nợ này là nợ quốc gia, nợ của dân, của nước nên phải công khai minh bạch để người dân thấy được trách nhiệm chung, thông qua đó giám sát, kiểm tra các cơ quan chức năng thực thi chuyện vay nợ. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận