Cải thiện môi trường sống khu vực xảy ra tiêu chảy cấp

MINH MẪN
MINH MẪN

TT - Theo Bộ trưởng Trần Kim Tiến, phải sống trong môi trường ao hồ tù đọng, ý thức giữ vệ sinh kém, nước sinh hoạt khó khăn... là nguy cơ biến khu dân cư này thành ổ dịch.

Xuy5DMv4.jpg
Trẻ mắc bệnh tiêu chảy được điều trị tại phòng cấp cứu - khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1

2 ca tiêu chảy tử vong hiếm gặpPhòng chống tiêu chảy cấp trong cộng đồngNhiều bệnh nhân tiêu chảy cấp

Chiều 4-8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã xuống thị sát khu vực xảy ra hàng loạt vụ tiêu chảy cấp (một trường hợp tử vong) tại xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh, TP.HCM).

Tại khu vực này, Bộ trưởng Tiến ghé thăm nơi ở của hộ dân có bé bị tử vong do tiêu chảy cấp. Theo đánh giá của Bộ trưởng Tiến, việc phải sinh sống trong môi trường ao hồ tù đọng, ý thức giữ gìn vệ sinh của một số hộ dân còn kém, nước sinh hoạt khó khăn... là những nguy cơ biến khu dân cư này thành ổ dịch.

Sau khi khảo sát trạm cấp nước Lê Minh Xuân, nơi người dân khu vực này mua nước, bà Tiến yêu cầu huyện Bình Chánh phải thường xuyên giám sát chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Đối với khu vực xảy ra các ca tiêu chảy vừa qua, đại diện UBND huyện Bình Chánh báo cáo với Bộ trưởng Tiến đã triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa các ca bệnh tiêu chảy lan rộng, đến nay khu vực này không xảy ra thêm trường hợp bị tiêu chảy cấp. Đồng thời UBND huyện Bình Chánh đã can thiệp để giảm giá bán nước sinh hoạt cho các hộ dân ấp 1.

Bộ trưởng Tiến yêu cầu UBND huyện Bình Chánh cần tìm ra hướng giải quyết cho những hộ dân sống ở đây lâu năm nhưng không có hộ khẩu. “Trước mắt nên hỗ trợ người dân mua bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh” - Bộ trưởng Tiến nói.

MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất